Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế

Thứ Ba, 25/08/2015, 14:40
Ngày 25/8, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Bí thư Tỉnh ủy.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự ATXH, qua đó góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Đặc biệt, Đảng ủy- Ban Giám đốc công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách có hiệu quả về bảo vệ an ninh quốc gia, không để hình thành các tổ chức chính trị phản động, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, giảm số vụ TNGT...

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế lần thứ XI.

Bên cạnh dó, công tác đảm bảo an ninh tôn giáo được chú trọng. Công an tỉnh đã ngăn chặn hoạt động công khai hóa tổ chức Phật giáo bất hợp pháp; đấu tranh buộc tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép ở giáo xứ Đồng Lâm; Sao Cát và kiên quyết xử lý các vụ việc có dấu hiệu chính trị phản động.

Đặc biệt trong 5 năm qua, Công an Thừa Thiên- Huế đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm. Qua đó, đã điều tra làm rõ 2.340/3.089 vụ tội phạm về TTXH (đạt 75,75%); án truy xét kết luận đạt 71,9%; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 313 đối tượng truy nã...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện trao tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện đã đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế nhiệm kỳ khóa XI cần khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, phát huy dân chủ, trí tuệ và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã thống nhất các mục tiêu đề ra và bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 với 21 đồng chí.

Anh Khoa
.
.