Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Hà Tĩnh

Thứ Tư, 29/07/2015, 10:59
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng nay (29/7), Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Hà Tĩnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bế mạc.

5 năm qua, BCH Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và yêu cầu thực tiễn để đề ra các chương trình, kế hoạch, biện pháp lãnh đạo nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Văn Sao, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh phát biểu khai mạc Đại hội.

Lực lượng Công an tỉnh đã điều tra, khám phá 2.512/3.153 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 79,6%) với 3.974 đối tượng, trong đó có 374/405 vụ trọng án (đạt tỷ lệ 92,3%); triệt phá 441 ổ nhóm với 1.613 đối tượng, thu hồi tài sản tổng giá trị 54,5 tỷ đồng; bắt, vận động 519 đối tượng trốn truy nã về quy án.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Báo cáo chính trị cũng xác định rõ nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, trong đó  tập trung vào các mũi đột phá như: nâng cao hiệu quả các biện pháp nghiệp để chủ động nắm tình hình, dự báo chính xác và chủ động tham mưu, giải quyết tình hình ANTT; đẩy mạnh cải cách tư pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan điều tra, triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm và chủ động kiểm soát tình hình, hạn chế tội phạm gia tăng; xây dựng đội ngũ lãnh đạo chỉ huy các cấp vững mạnh gắn với xây dựng toàn diện công an cấp huyện và các đơn vị trực tiếp chiến đấu...

Các đại biểu bầu BCH Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIII (2015 - 2020).
BCH Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh khóa XIII.

Đại biểu dự đại hội đã bầu 19 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, bầu bí thư, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Lý Vũ - Hùng Cường
.
.