Xứng đáng là lực lượng xung kích, sáng tạo bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Bảy, 26/03/2011, 10:09
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 55 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an (26/3/2011), đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) CAND đã có nhiều hoạt động hưởng ứng "Năm Thanh niên Việt Nam 2011"; tiếp tục đảm nhận những công trình, phần việc thanh niên để cống hiến nhiều nhất sức trẻ, tài năng cho đất nước.

Những  thành tích, chiến công tiêu biểu của cá nhân, tập thể, đại diện cho  ĐVTN trên các lĩnh vực công tác Công an đã được Bộ Công an và các đơn vị tuyên dương trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn. Trong đó, nhiều đồng chí có những thành tích và chiến công xuất sắc, được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khen thưởng.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an đã đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND.  Năm 1996, Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhất; năm 2001, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho cán bộ, ĐVTN CAND; nhiều tập thể, cá nhân lập công xuất sắc được Đảng, Nhà nước và các cấp khen thưởng…

Chỉ tính riêng 10 năm thực hiện giao ước thi đua "Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", giai đoạn 1998-2008, tuổi trẻ toàn lực lượng đã đảm nhận gần 7.000 công trình, phần việc thanh niên; 6.000 đợt hoạt động tình nguyện tại các địa bàn khó khăn, quyên góp xây dựng hơn 1.000 căn nhà tình nghĩa; hàng vạn ĐVTN tiêu biểu, lập công xuất sắc trong công tác, chiến đấu và học tập.

Đoàn viên thanh niên CAND tham gia hiến máu nhân đạo.

Có thể nói rằng, trong những năm qua, những tấm gương ĐVTN xuất hiện ngày càng nhiều. Tuổi trẻ CAND đã phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND; nêu cao tinh thần dũng cảm đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không quản ngại hy sinh, gian khổ, kiên quyết tấn công tội phạm; làm nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT; thi đua dạy tốt, học tốt. Đó là các tấm gương tiêu biểu: Thượng úy Trần Ngọc Toản, Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, đã tham mưu cho lãnh đạo và trực tiếp đấu tranh, khám phá 63 vụ án ma túy, tham gia bắt giữ hàng trăm đối tượng… được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng ba, được chọn là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu nhất toàn quốc năm 2009, là 1 trong 20 thanh niên xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho thanh niên Việt Nam giai đoạn 2005-2010.

Đại úy Lê Khắc Sơn, Công an TP Hà Nội, đã dũng cảm đấu tranh, khám phá nhiều chuyên án hình sự nghiêm trọng trên địa bàn Thủ đô, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba, liên tục là chiến sỹ thi đua và được Bộ Công an, Trung ương Đoàn tặng nhiều bằng khen; Thượng úy Nguyễn Minh Lễ, Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; Trung úy Đinh Văn Dũng, Công an tỉnh Sơn La đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…

ĐVTN cũng đã ra sức thi đua nghiên cứu khoa học, dạy tốt, học tốt. Đó là sinh viên Vũ Thanh Mai, thủ khoa Học viện Cảnh sát đã đạt giải ba nghiên cứu khoa học cấp Bộ và giải ba VIFOTEC "Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam". Đại úy Nguyễn Quang Hiếu, Cục Bảo vệ chính trị III đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba, là đại diện duy nhất cho ĐVTN Tổng cục An ninh tham dự Đại hội "Tài năng trẻ" toàn quốc lần thứ nhất do Trung ương Đoàn tổ chức. Đó là Đại úy Trần Nam Thắng, Trường Trung cấp An ninh I tâm huyết với sự nghiệp trồng người, trở thành gương mặt tiêu biểu của thanh niên CAND năm 2010…

Khởi động Năm Thanh niên 2011, với phương châm "Hành động vì một môi trường xã hội lành mạnh cho tuổi trẻ", Đoàn thanh niên Bộ Công an đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động hưởng ứng Ngày thanh niên hành động vì người nghèo; Ngày thanh niên hành động vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, quyên góp trực tiếp đến các tỉnh vùng sâu, vùng xa như Hà Giang, Lai Châu thăm hỏi, động viên, giúp đỡ người nghèo. Từ năm 2004 đến năm 2010, gần 20 vạn lượt ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện…

Những công trình, phần việc do ĐVTN đảm nhận, những tấm gương tiêu biểu đã và đang xuất hiện hằng ngày trong cuộc đấu tranh quyết liệt, đầy khó khăn, gian khổ, hy sinh chống tội phạm và các vi phạm trật tự, an toàn xã hội khác đã góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân…

Quỳnh Anh
.
.