Xử lý thật nghiêm những nơi vi phạm phòng cháy chữa cháy

Thứ Năm, 04/10/2018, 15:42
Nhân dịp kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC (4-10-1961 – 4-10-2018), 17 năm ngày toàn dân PCCC (4-10-2001 – 4-10-2018), ngày 4-10, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác Bộ Công an đến thăm và làm việc tại Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH báo cáo một số kết quả nổi bật đã đạt được trong thời gian qua của Cục. Trong đó, hành lang pháp lý cho việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC cơ bản được hoàn thiện, tạo nền tảng vững chắc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác này; tham mưu cho Chính phủ, Bộ Công an và UBND các cấp nhiều biện pháp, giải pháp nhằm giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp, nổi lên trong công tác PCCC và CNCH…; các mặt công tác nghiệp vụ được tăng cường; nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất trang thiết bị PCCC, CNCH trong nước được chú trọng… 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đặc biệt lưu ý đến việc xử lý những nơi vi phạm  PCCC

Kết quả các mặt công tác nêu trên đã góp phần kiềm chế sự gia tăng tổng số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra. So với cùng kỳ năm 2017, trong 9 tháng đàu năm 2018, tình hình cháy đã giảm trên 3 tiêu chí (số vụ cháy giảm 295 vụ, số người chết giảm 3 người, thiệt hại về tài sản giảm 199 tỷ đồng).

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh báo cáo về kết quả công tác của Cục với Đoàn công tác Bộ Công an

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của lực lượng Cảnh sát PCCC, CNCH trong cả nước. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tặng hoa chúc mừng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH nhân ngày truyền thống 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cho biết, khi xảy ra cháy, nổ mọi người tìm cách thoát khỏi đám cháy nhanh nhất, còn Cảnh sát PCCC xông vào, có thể chấp nhận rủi ro kể cả hy sinh tính mạng để cứu người, cứu tài sản của nhân dân, nhà nước. “Thực tế đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, rất đáng ca ngợi bởi tấm lòng quả cảm hy sinh “Vì nước quên thân vì dân phục vụ””- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh. Do đó, cần nhân rộng các mô hình, điển hình, cách làm hay trong công tác PCCC, CNCH. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu tại buổi làm việc

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị, công tác phòng ngừa cháy, nổ cần đặt lên hàng đầu; khi tổ chức diễn tập PCCC phải có nội dung, yêu cầu phù hợp với từng địa bàn, khu vực; thường xuyên huấn luyện, sẵn sàng ứng trực và xử lý có hiệu quả khi xảy ra sự cố cháy, nổ. Chú trọng công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, phân loại, phân tích, đánh giá mức độ nguy hiểm cháy, nổ của từng cơ sở và triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngăn ngừa cháy lớn. Đặc biệt, thường xuyên, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý thật nghiêm những nơi vi phạm PCCC, các địa bàn, mục tiêu trọng điểm… 

Tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, CNCH theo phương châm “4 tại chỗ”; đầu tư trang bị, phương tiện cho Đội PCCC cơ sở, đội PCCC chuyên ngành và đội dân phòng theo đúng quy định của pháp luật.  Huấn luyện, thực tế phương án cho lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở và thực hiện chế độ, chính sách nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng tại chỗ trong công tác PCCC, CNCH...


Minh Hiền
.
.