Xây dựng văn hóa giao thông trên sông nước

Thứ Ba, 08/09/2020, 09:37
Tỉnh Trà Vinh đã thực hiện nhiều biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó việc xây dựng mô hình “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” được Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện mang lại hiệu quả đáng ghi nhận.


Trà Vinh có 158 bến thủy nội địa, 52 bến khách và hơn 5.000 phương tiện lưu hành. Tình trạng vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy thường xuyên xảy ra cùng với việc ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân còn hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”. 

Ban chỉ đạo cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng chương trình hành động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, thành lập các tổ giúp việc, thực hiện đồng bộ các giải pháp, bảo đảm tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Hiện nay tỉnh Trà Vinh có 15 câu lạc bộ, mô hình “Bến, cảng văn minh, văn hóa, an toàn”, “Phòng, chống đuối nước trẻ em”.

Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý chủ phương tiện thủy vi phạm.

Mô hình văn hóa giao thông đường thủy bến đò ngang ấp Mỹ Hiệp, ấp Nhuận Thành (xã Đức Mỹ, huyện Càng Long) được thành lập năm 2017. Tổ tự quản bến đò ngang thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở các chủ bến, chủ phương tiện chấp hành tốt việc trang bị, sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cá nhân, thiết bị phòng cháy, chữa cháy góp phần kéo giảm tai nạn đường thủy. 

Hằng tháng, Công an huyện phân công cán bộ Cảnh sát giao thông tham gia họp lệ nắm tình hình và tổ chức tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn các tàu, thuyền neo đậu đảm bảo an toàn, qua đó đã nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông đường thủy nội địa. 

Anh Nguyễn Minh Thương, Tổ tự quản Bến khách Mỹ Hiệp - Nhuận Thành cho biết: Thời gian qua, tổ hoạt động tốt, thường xuyên kiểm tra các bến đò, chủ đò và hành khách qua lại thực hiện đúng các quy định như hành khách phải mặc áo phao hoặc phao cứu đắm để đảm bảo an toàn.

Mô hình văn hóa giao thông đường thủy bến khách ngang sông Vĩnh Yên - Long Trị (Long Đức, TP Trà Vinh) an toàn, văn hóa, văn minh được thành lập tháng 5-2019. Bến khách này là cầu nối liên ấp, có chiều dài hơn 1.000m. Hằng ngày đưa, rước khoảng 500 lượt khách và phương tiện. Đây là một trong những mô hình hoạt động có hiệu quả giúp người dân đi lại, học tập, lao động, vận chuyển hàng hóa, thuận lợi an toàn. 

Tổ tự quản tại bến phà thường xuyên phối hợp với Cảnh sát giao thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định trên lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa cho người dân, chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện tự giác chấp hành, tích cực tham gia xây dựng bến khách an toàn, văn hóa, văn minh; kịp thời tố giác, đấu tranh với các hành vi vi phạm, bảo đảm ổn định, không để xảy ra tai nạn. “Từ ngày thành lập bến phà văn minh, bến khách, hành khách đều chấp hành nghiêm các quy định”, ông Phan Văn Nhã, Trưởng ban nhân dân ấp Long Trị nói.

Song song với việc xây dựng các mô hình văn hóa giao thông đường thủy. Từ đầu năm 2020 đến nay, Cảnh sát giao thông còn đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm trên 1.500 cuộc, phát hiện hơn 1.000 trường hợp vi phạm… Cảnh sát giao thông tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật cho hơn 1.200 lượt người vi phạm và người hoạt động trên đường thủy nội địa; cho viết cam kết thực hiện đúng quy định về đăng ký, đăng kiểm, đảm bảo điều kiện an toàn khi tham gia giao thông. 

Một trong những mô hình hoạt động hiệu quả nhất là “Bến khách ngang sông Bãi Vàng – Xếp Phụng” ở ấp Bãi Vàng (xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành) được thành lập từ năm 2012 đến nay. Tổ tự quản mô hình có 9 thành viên, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Công an các cấp xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở hành khách khi qua phà phải chấp hành đúng quy định.

Chị Huỳnh Thị Mỹ Nhiên, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ cho biết thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong trào văn hóa giao thông với bình yên sông nước” do Ban chỉ đạo tỉnh phát động, gắn với hiệu quả của mô hình văn hóa giao thông đường thủy. Trong thời gian qua, Bến khách ngang sông Bãi Vàng – Xếp Phụng đạt một số hiệu quả, góp phần đảm bảo ATGT. 

Thời gian tới, UBND xã Hưng Mỹ tiếp tục củng cố, kiện toàn lại tổ tự quản an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên đường thủy tại khu vực bến khách phà. Việc xây dựng mô hình “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông và phòng ngừa, hạn chế tai nạn đường thủy. 

Phạm Hơn
.
.