Xây dựng ngọn đuốc soi đường, chỉ đạo thực tiễn xây dựng lực lượng

Thứ Tư, 22/07/2015, 20:42
Chiều 22/7, tại Hà Nội, Tổng cục chính trị Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ trọng điểm: “Xây dựng và hoàn thiện lý luận xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới”, do Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị CAND chủ nhiệm đề tài, chủ trì hội thảo.  

Tham dự hội thảo có GS.TS Hoàng Chí Bảo, thành viên Hội đồng lý luận Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng (XDLL) CAND; các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực lý luận, chuyên viên cao cấp trong và ngoài lực lượng CAND; các đồng chí trong ban chủ nhiệm đề tài, đại diện lãnh đạo các vụ, cục, các đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị CAND…

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu khai mạc hội thảo.

Đề tài “Xây dựng và hoàn thiện lý luận XDLL CAND trong tình hình mới” được Bộ Công an giao cho Tổng cục XDLL CAND (nay là Tổng cục Chính trị CAND) chủ trì nghiên cứu từ cuối năm 2012.

Trung tướng Trần Bá Thiều chủ nhiệm đề tài, cùng tham gia nghiên cứu có 10 thành viên là những đồng chí lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các cục trực thuộc Tổng cục Chính trị CAND.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng Trần Bá Thiều nêu rõ, trải qua gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND đã không ngừng xây dựng, hoàn thiện hệ thống lý luận CAND nói chung, lý luận XDLL CAND nói riêng, tạo cơ sở lý luận, định hướng cho việc XDLL CAND trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tổ chức, năng lực chuyên môn, trở thành lực lượng vũ trang trọng yếu, nòng cốt của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ ANTT.

GS.TS Hoàng Chí Bảo, thành viên Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Cho rằng lý luận về lĩnh vực XDLL từng bước được hình thành tuy nhiên chưa được nghiên cứu một cách toàn diện, hệ thống, Trung tướng Trần Bá Thiều khẳng định đây là lần đầu tiên Tổng cục Chính trị CAND nghiên cứu lĩnh vực lý luận chuyên ngành về XDLL CAND.

Các đại biểu, nhà khoa học dự hội thảo đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm nhằm hoàn chỉnh bộ khung đề tài với nhiều nội dung chuyên sâu, có hệ thống về lý luận XDLL CAND.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Qua đó đã từng bước làm sáng tỏ những quan điểm, chủ trương, nguyên tắc của Đảng, nhà nước và lực lượng Công an về XDLL CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Quỳnh Vinh
.
.