Xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an

Thứ Năm, 11/06/2015, 11:27
Tạo luồng gió mới trong giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên lực lượng Công an nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an là nhiệm vụ đề ra tại chương trình triển lãm, giới thiệu một số kết quả tiêu biểu đợt sinh hoạt chính trị Công an nhân dân Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy được Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tổ chức tại Hà Nội, sáng 11/6. Dự chương trình có Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.
Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào thi đua “Công an nhân dân Học tập thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 – 2018, năm 2014, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đã ban hành kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn lực lượng với chủ đề “Công an nhân dân làm theo lời Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tốt. Nội dung đợt sinh hoạt chính trị được lồng ghép tổ chức với nhiều hình thức phong phú như diễn đàn, tọa đàm, hội thảo chuyên đề, các hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Các đại biểu cắt băng khánh thành triển lãm giới thiệu một số kết quả đợt sinh hoạt chính trị CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

Thông qua đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa lần này đã làm chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động cách mạng của mỗi cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên trong toàn lực lượng về việc Học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng Công an nhân dân.

Tổng kết đợt sinh hoạt chính trị, tại các cuộc thi nhánh (thi sáng tác ca khúc và các tác phẩm nghệ thuật về đề tài tuổi trẻ Công an nhân dân, thi viết thư “Viết cho đồng đội, viết cho người thân”, thi ảnh “Nét đẹp văn hóa Thanh niên Công an nhân dân”), sau khi sơ loại tại cấp cơ sở, Ban Tổ chức cấp Bộ đã nhận được 5750 bức thư, 1570 ảnh, 350 tác phẩm thơ, 157 ca khúc, 36 truyện ngắn, 15 vở kịch, 10 tùy bút...

Đáng chú ý, ở nội dung thi ảnh và sáng tác các tác phẩm nghệ thuật, ngoài các tác giả là cán bộ chiến sỹ trong lực lượng Công an nhân dân, Ban Tổ chức còn được đón nhận hàng trăm tác phẩm dự thi của các văn nghệ sỹ, quần chúng nhân dân ở các địa phương trong cả nước.

Tại Hội thi “Công an nhân dân làm theo lời Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, trên cơ sở kết quả vòng thi cấp Cụm và đánh giá công tác chuẩn bị tham gia, phong cách thể hiện và kết quả chấm điểm của các đội tuyển, Ban Tổ chức Đợt sinh hoạt chính trị cấp Bộ lựa chọn các đơn vị tham gia chung kết Hội thi khu vực phía Nam và phía Bắc mỗi khu vực gồm 10 đội tuyển.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND Nguyễn Xuân Mười cùng các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh Việt Hưng.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba cho các đội thi. Hội thi “CAND làm theo lời Bác; vì nước quên thân, vì dân phục vụ” được đánh giá là hoạt động trọng tâm trong đợt sinh hoạt chính trị đẩy mạnh phong trào Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; là sân chơi trí tuệ, bổ ích, góp phần nâng cao nhận thức, hành động cách mạng cho mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân trong công tác học tập, công tác chiến đấu, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ…

Hồng Vân
.
.