Vững vàng nơi miền đất phên giậu của Tổ quốc

Chủ Nhật, 03/01/2021, 07:42
Chúng tôi đến Công an huyện biên giới miền núi Tây Giang (Quảng Nam) vào dịp đơn vị này phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021.

Trung tá Mai Thanh Tâm, Trưởng Công an huyện phấn khởi cho biết, năm 2020, Công an huyện đã nỗ lực đảm bảo an ninh chính trị và TTATXH; làm được nhiều việc có ý nghĩa, góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ Công an trong lòng bà con đồng bào Cơ Tu nơi miền biên viễn giới này nên được cấp trên tặng thưởng danh hiệu thi đua “Đơn vị quyết thắng”; nhiều cán bộ, chiến sĩ (CBCS) được lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Tây Giang và các cấp, các ngành khen thưởng…

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tây Giang (Quảng Nam) dọn vệ sinh trường học sau lũ lụt.          

Vùng cao Tây Giang có 10 xã giáp ranh với nước bạn Lào. Ngay từ đầu năm 2020, khi đại dịch COVID-19 xảy ra trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến nhiều địa phương nước ta, Tây Giang tuy không là điểm nóng, nhưng với đặc thù là huyện biên giới nên công tác phòng, chống dịch bệnh không thể lơ là. Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, Công an huyện phối hợp chặc chẽ với Bộ đội Biên phòng và các ban, ngành kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân phòng, chống dịch bệnh, phát hiện xử lý  nghiêm các trường hợp vượt biên trái phép theo đường mòn, lối mở; giám sát hàng trăm lượt các tổ chức, các đoàn từ thiện, khách tham quan du lịch từ các địa phương khác đến, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Thống kê sơ bộ đã kiểm soát hơn 8 nghìn lượt phương tiện, đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với hơn 13 nghìn lượt người, đảm bảo ANTT tại 4 điểm cách ly tập trung, vận động hơn 500 lượt người dân thực hiện khai báo y tế, xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh trên mạng xã hội…

Khi dịch bệnh được ngăn chặn thì xảy ra bão lũ gây hậu quả nặng nề. Trong cơn bão số 5 vào cuối tháng 10-2020, địa bàn huyện Tây Giang bất ngờ hứng chịu trận lũ quét khủng khiếp. Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, lực lượng Công an huyện đã làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tổ chức giải cứu 3 hộ dân, với 9 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm; khẩn trương giúp 592 hộ gia đình chuyển tài sản đến nơi an toàn, tháo dỡ, di dời 52 căn nhà nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở cao; giúp hơn 100 hộ gia đình khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Sau lũ, các CBCS được huy động tham gia phát dọn, thông tuyến các tuyến đường liên huyện, xã; dọn vệ sinh môi trường tại các trung tâm, làng bản, trường học; vận chuyển hơn 60 tấn gạo cứu trợ  cho người dân... Những chiến sĩ Công an dầm mình trong mưa lũ, xả thân vì nhân dân, đã khắc đậm hình ảnh người chiến sĩ CAND trong lòng dân vùng đất phên giậu của Tổ quốc.

Trong đảm bảo an ninh chính trị và TTATXH, nét nổi bật ở Tây Giang là công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an huyện đã tham mưu Ban Chỉ đạo 138 huyện xây dựng mô hình “Liên kết đảm bảo ANTT”, phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện củng cố, duy trì hoạt động có hiệu quả của hơn 200 tổ chức quần chúng tham gia bảo đảm ANTT tại cơ sở; xây dựng các mô hình “Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Già làng có uy tín” , “Tộc họ văn hóa”… tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp 45 khẩu súng các loại, gọi hỏi răn đe hơn 30 trường hợp vi phạm pháp luật,  đối tượng hình sự, tù tha, đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng tàng trữ ma túy trái phép…

Đặc biệt, mô hình “Tự nguyện giao nộp chìa khóa xe mô tô, xe máy cho già làng, người có uy tín, trưởng thôn quản lý trong ngày lễ, Tết khi đã uống rượu” ở Tây Giang đã mang lại hiệu quả rất cao, góp phần giảm hẳn các vụ TNGT nghiêm trọng. Nhờ làm tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong năm 2020, cả địa bàn rộng lớn của huyện biên giới Tây Giang chỉ xảy ra 5 vụ vi phạm pháp luật, trong đó khởi tố vụ án hình sự 2 vụ, 2 bị can.

Bí thư Huyện ủy Tây Giang Ông Bling Mia rất hài lòng với sự nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Công an huyện Tây Giang. Ông Bling Mia bày tỏ: “Công an huyện đã thực hiện tốt phương châm hành động “Chủ động, Nêu gương, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả”, thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Trong năm 2020, Công an huyện Tây Giang cũng là đơn vị đầu tiên của các huyện miền núi Quảng Nam triển khai công tác đưa Công an chính quy về  địa bàn xã theo chủ trương của Bộ Công an, lực lượng Công an càng gần dân hơn, sát với dân hơn, giữ vững đảm bảo tình hình an ninh chính trị và TTATXH, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội trên vùng biên cương còn nhiều gian khó này”…

Hồng Thanh
.
.