Vĩnh Phúc, Sơn La: Hai cán bộ Công an bị trọng thương khi thi hành công vụ

Chủ Nhật, 04/06/2006, 07:48

Báo CAND đã trích 2 triệu đồng từ Quỹ Xã hội - Từ thiện hỗ trợ cho Đại uý Trần Ngọc Đạo (Công an huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) và anh Lê Thanh Tùng (học viên khóa K42 Trường Trung học Cảnh sát nhân dân I) bị thương khi làm nhiệm vụ.

Ngày 1/6, Nguyễn Văn Thanh (18 tuổi), trú tại  thôn Đồng Sậu, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) được Công an huyện Bình Xuyên triệu tập lên làm việc và tống đạt quyết định khởi tố bị can vì phạm tội cố ý gây thương tích cho chị Lê Thị Thái, người cùng thôn với Thanh.

Khi nghe  quyết định khởi tố bị can, Thanh đã vùng bỏ chạy ra ngoài. Y đến hàng thịt bên đường cướp dao, vơ thêm nhiều cục gạch xông vào trụ sở Công an huyện. Gặp Đại úy Trần Ngọc Đạo đang làm nhiệm vụ trực ban, Thanh dùng gạch ném và lao vào đâm anh. Lực lượng Công an đã kịp bắt giữ y.

Hiện Công an huyện Bình Xuyên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

* Tại tỉnh Sơn La, sáng 1/6, tổ công tác CSGT do Thiếu tá Hà Thanh Sơn làm Tổ trưởng gồm 6 đồng chí, trong đó có học viên Lê Thanh Tùng làm nhiệm vụ tại khu vực xã Chiềng Sinh, thị xã Sơn La. Khoảng 9h cùng ngày, tại Km132 + 100 thuộc địa phận thị xã Sơn La, tổ công tác phát hiện 2 thanh niên đi xe môtô không có BKS liền ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng cho xe lao thẳng vào tổ công tác làm anh Lê Thanh Tùng (23 tuổi), học viên khóa K42 Trường Trung học Cảnh sát nhân dân I bị thương nặng.

Chiều 1/6, các y, bác sỹ Bệnh viện Sơn La đã tiến hành mổ não cho Tùng, nhưng tới nay anh vẫn trong tình trạng hôn mê. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng CSGT đã phối hợp với Công an thị xã Sơn La bắt giữ 2 đối tượng chống người thi hành công vụ. Tại CQĐT, chúng khai nhận là Lò Việt Hà (20 tuổi) - người điều khiển xe môtô không có giấy phép lái xe và Tòng Văn Toàn cùng trú tại phường Quyết Tâm, thị xã Sơn La.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã đến bệnh viện thăm hỏi và hỗ trợ 1 triệu đồng cho đồng chí Lê Thanh Tùng. Báo CAND đã trích 2 triệu đồng từ Quỹ Xã hội - Từ thiện hỗ trợ cho Đại uý Trần Ngọc Đạo và anh Lê Thanh Tùng

Hải Châu - A. Hiếu - Minh Phong
.
.