Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp

Thứ Sáu, 03/08/2018, 17:28
Sáng 3-8, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp ngài Yamashita Takashi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao việc Bộ Tư pháp Nhật Bản xử lý các đối tượng người Việt Nam phạm tội tại Nhật Bản phù hợp với quy định pháp luật sở tại mà không ảnh hưởng đến quan hệ hai nước trong thời gian qua. Ở Việt Nam, các cơ quan chức năng đẩy nhanh quá trình đàm phán, tiến tới ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, dân sự, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam và Nhật Bản, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động phòng, chống, đấu tranh với số người Việt phạm tội ở Nhật Bản…

Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, việc đàm phán Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù với Nhật Bản là cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao giữa hai nước khi công dân hai nước phạm tội và bị kết án phạt tù ở nước kia để tiếp tục chấp hành phần hình phạt còn lại tại đất nước mình mang quốc tịch, nhằm mục đích tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong hình phạt; qua đó, thể hiện chính sách nhân đạo, trách nhiệm với công dân, cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á, đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thứ trưởng Lê Quý Vương và ngài Yamashita Takashi

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Nhật Bản trong thời gian qua đã đạt những kết quả tích cực, ngày càng có hiệu quả cao hơn nữa. Đặc biệt, thông qua Cơ chế Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam - Nhật Bản được tổ chức hàng năm, Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản đã triển khai thành công nhiều nội dung hợp tác như: Trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật nghiệp vụ, hỗ trợ đào tạo cán bộ, phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, tội phạm khủng bố; bảo vệ an ninh, an toàn cho các Đoàn cấp cao của Nhật Bản đến Việt Nam và của Việt Nam sang Nhật Bản; cũng như an ninh, an toàn cho các cơ quan, doanh nghiệp và công dân của nước này sinh sống, học tập và làm việc ở nước kia.

Thứ trưởng Lê Quý Vương, ngài Yamashita Takashi và các đại biểu dự buổi tiếp.

Thứ trưởng Lê Quý Vương mong muốn, thời gian tới Bộ Tư pháp Nhật Bản tiếp tục mở rộng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trên lĩnh vực điều tra tội phạm, quản lý xuất, nhập cảnh, trao đổi Đoàn cấp cao và các Đoàn chuyên viên sang làm việc để tăng cường sự tin cậy lẫn nhau giữa hai Bên. 

Để tạo điều kiện cho việc hợp tác ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, hai Bên cần xúc tiến việc đàm phán, ký kết Hiệp định dẫn độ và xây dựng các thỏa thuận hợp tác khác, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ cho hoạt động hợp tác phòng, chống tội phạm giữa hai nước…

Ngài Yamashita Takashi cảm ơn Thứ trưởng Lê Quý Vương đã dành thời gian tiếp và trao đổi những thông tin cần thiết, cụ thể trong các lĩnh vực mà hai Bên cùng quan tâm; khẳng định, hai Bên đang có mối quan hệ rất tốt đẹp và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong việc tăng cường chức năng giám sát, quản lý các công ty, đơn vị tư vấn du học, xuất khẩu lao động… 

Bộ Tư pháp Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam, đặc biệt là Bộ Công an Việt Nam trong quá trình giải quyết các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi cho công dân và tổ chức của hai nước…

Khổng Hà
.
.