Việt Nam và LHQ tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm

Thứ Năm, 19/07/2018, 11:06
Sáng 19-7, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Đối ngoại, Bộ Công an đã tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” cho ông Christopher Batt, Phụ trách Văn phòng Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tại Việt Nam để ghi nhận những đóng góp của ông đối với lĩnh vực hợp tác phòng, chống tội phạm với Bộ Công an Việt Nam trong quá trình công tác tại Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình quốc thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tác động trực tiếp đến an ninh, trật tự các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng, Việt Nam đã tăng cường hợp tác đa phương, trong đó có hợp tác với UNODC trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, khủng bố…

Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của ông Christopher Batt trong suốt thời gian 9 năm công tác tại Việt Nam với vai trò là Cố vấn phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố khu vực Mekong, UNODC cũng như Phụ trách Văn phòng UNODC tại Việt Nam.

Thiếu tướng Vũ Ngọc Lân, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ An ninh Tổ quốc" cho ông Christopher Batt.

Trong quá trình công tác, ông Christopher Batt đã góp phần định hướng, chỉ đạo việc xây dựng, thực hiện và đánh giá các chương trình hợp tác chính của UNODC tại Việt Nam về phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; phòng, chống tham nhũng và rửa tiền; chống khủng bố; tư pháp hình sự và giảm cầu ma túy, HIV/AIDS.

Để ghi nhận những đóng góp của Phụ trách Văn phòng UNODC tại Việt Nam, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” cho ông Christopher Batt.

Khổng Hà
.
.