Lãnh đạo Bộ Công an tiếp khách quốc tế

Thứ Ba, 14/05/2019, 17:32
Chiều 14-5, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an có buổi tiếp Đoàn Quỹ phúc lợi Cảnh sát Hàn Quốc và Cố vấn cấp cao Cơ quan Dân chủ, Nhân quyền và Lao động – Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.


Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, thời gian qua, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, thực thi pháp luật... 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, ngài Park Jin Woo và các đại biểu.

Trên cơ sở đó, quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc tiếp tục được phát triển và tăng cường về nhiều mặt như trao đổi đoàn các cấp, nhất là các cuộc tiếp xúc cấp cao, các cuộc gặp song phương của các đơn vị nghiệp vụ hai Bên; phối hợp đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, truy bắt đối tượng truy nã, bảo đảm an ninh, an toàn cho các cơ quan, doanh nghiệp và công dân hai nước...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã tích cực thúc đẩy dự án viện trợ Trung tâm khoa học hình sự của Bộ Công an. Đây là dự án đầu tiên mà Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc xúc tiến; qua đó, góp phần nâng cao năng lực nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát Việt Nam và thúc đẩy quan hệ hợp tác Cảnh sát giữa hai nước ngày càng hiệu quả. 

Trong năm 2020 – 2022, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc tiếp tục viện trợ cho Bộ Công an Việt Nam dự án giai đoạn 2 “Nâng cao năng lực khoa học hình sự cho Bộ Công an” và dự án “Xây dựng trường bắn điện tử cho Công an TP. Hồ Chí Minh”. 

Đồng thời đề nghị, hai Bên sẽ có những gợi mở thêm trong nhiều lĩnh vực hợp tác nhằm giúp cho đời sống cán bộ, chiến sỹ hai Bên được nâng cao hơn. Đặc biệt, hai Bên có thể tìm hiểu tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực phúc lợi dành cho cán bộ và cùng triển khai các dự án mang lại được nhiều kết quả tốt đẹp...

Vui mừng với kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã đạt được trong thời gian qua, ngài Park Jin Woo khẳng định, mối quan hệ hợp tác giữa hai Bên đang phát triển tốt đẹp, đi vào thực chất, đạt hiệu quả cao. 

Trên cương vị công tác của mình, Chủ tịch Park Jin Woo sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án hợp tác giữa hai Bên trong lĩnh vực phúc lợi và phát triển đời sống, an ninh cho cán bộ sớm đi vào thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực.

Cũng trong chiều 14-5, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tiếp ngài Scott Busby, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Cố vấn cấp cao Cơ quan Dân chủ, Nhân quyền và Lao động – Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan và thực thi pháp luật Hoa Kỳ nói riêng thời gian qua ngày càng phát triển tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả quan trọng và hiệu quả trên các lĩnh vực hợp tác.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và ngài Scott Busby tại buổi tiếp.

Thứ trưởng Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành mong muốn, trong thời gian tới, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Scott Busby tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa để củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia cũng như sự hợp tác có hiệu quả giữa các cơ quan hữu quan và thực thi pháp luật của Việt Nam và Hoa Kỳ, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực...

Chân thành cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã dành thời gian tiếp, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Scott Busby tin tưởng thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan hữu quan và thực thi pháp luật Hoa Kỳ với Bộ Công an Việt Nam tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần đưa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển chặt chẽ và toàn diện hơn.

Hà Linh
.
.