Việt Nam và Ấn Độ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh

Thứ Năm, 12/07/2018, 19:34
Chiều 12-7, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Shri Rajinder Khanna, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của ngài Shri Rajinder Khanna cùng Đoàn đại biểu Văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ lần này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang diễn ra các hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (7-1-1972 – 7-1-2018). 

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ Nhất giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ diễn ra vào sáng cùng ngày tại trụ sở Bộ Công an Việt Nam, qua đó thể hiện sự tin cậy chính trị, củng cố và tăng cường hợp tác giữa hai Bên.

Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Shri Rajinder Khanna tại buổi tiếp

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, trong thời gian tới Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ tiếp tục thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mà hai Bên cùng quan tâm, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Trong đó, hai Bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp; trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng, chống tội phạm truyền thống và phi truyền thống, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Shri Rajinder Khanna tin tưởng, trong thời gian tiếp theo, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan của Cộng hòa Ấn Độ tiếp tục gặt hái nhiều kết quả hơn nữa trên lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống các loại tội phạm. Ngài Shri Rajinder Khanna khẳng định, trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Bộ trưởng Tô Lâm, ngài Shri Rajinder Khanna và các đại biểu.

* Trước đó, vào sáng cùng ngày, triển khai Tuyên bố chung cấp cao giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ và Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ, Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ Nhất giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ đã diễn ra. Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ do ngài Shri Rajinder Khanna làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại Đối thoại, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, trong thời gian qua, tình hình chính trị - an ninh thế giới và khu vực đã có nhiều bước chuyển tích cực. Tuy nhiên, tình hình quốc tế vẫn tiếp tục diễn biến mau lẹ, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, chứa đựng cả những cơ hội và thách thức đan xen; tác động ảnh hưởng tới sự phát triển và ổn định của mỗi nước. 

Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương với nền kinh tế phát triển năng động cũng tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định. Xung đột vũ trang, vi phạm tự do hàng hải, tội phạm xuyên quốc gia…, các thách thức an ninh phi truyền thống ngày một gia tăng. Điều đó đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa lực lượng chức năng các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam và Ấn Độ.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Đối thoại.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực nói trên, quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ đang tiếp tục được duy trì và có bước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam rất vinh dự được đăng cai tổ chức Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ Nhất giữa Việt Nam và Ấn Độ. Đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, khẳng định việc duy trì có hiệu quả cơ chế hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ nói riêng, các cơ quan hữu quan của Ấn Độ nói chung trong lĩnh vực an ninh, trật tự, là bước cụ thể hóa triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và ngài Shri Rajinder Khanna.

Thông qua Cơ chế Đối thoại An ninh lần này, lãnh đạo hai Bên sẽ gặp nhau luân phiên 2 năm/lần để chia sẻ thông tin về tình hình an ninh thế giới và khu vực mà hai Bên cùng quan tâm; trao đổi các biện pháp ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là đấu tranh phòng, chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam, ngài Shri Rajinder Khanna và các đại biểu dự Đối thoại.

Đánh giá cao những kết quả hai Bên đã đạt được trên các lĩnh vực hợp tác thời gian qua, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Shri Rajinder Khanna tin tưởng, Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ Nhất sẽ thành công tốt đẹp, góp phần vun đắp mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Ấn Độ không ngừng phát triển trong tương lai.

Khổng Hà
.
.