Việt Nam – Trung Quốc tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm

Thứ Năm, 03/05/2018, 19:12
Chiều 3-5, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp đồng chí Hồ Trác, Phó Chủ tịch, Giám đốc Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Bày tỏ hoa nghênh Đoàn công tác do đồng chí Hồ Trác làm Trưởng đoàn sang thăm Việt Nam và đồng chủ trì “Hội nghị hợp tác thực thi pháp luật lần thứ hai” với Công an 4 tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang của Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chúc mừng thành công của Hội nghị, góp phần thúc đẩy quan hệ phối hợp bảo vệ an ninh, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân, xây dựng đường biên giới Việt – Trung hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và đồng chí Hồ Trác tại buổi tiếp.

Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước hiện nay phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác về an ninh và thực thi pháp luật. Bộ Công an hai nước đã chủ động trao đổi thông tin, tích cực phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, như tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm mua bán người…, cũng như phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự cho cư dân biên giới hai nước; bảo đảm an ninh, an toàn cho các cơ quan, doanh nghiệp, công dân nước này ở nước kia.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, thời gian tới, hai bên tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các Thỏa thuận, Bản ghi nhớ đã kí kết. Nghiên cứu xây dựng các văn bản hợp tác bảo đảm an ninh, đấu tranh phòng, chống tội phạm cho Công an các huyện, thị xã đối đẳng, tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện. 

Tiếp tục trao đổi thông tin vụ việc, vụ án, đối tượng; kịp thời phối hợp giải quyết các yêu cầu xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật ở mức độ cao nhất, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm… Qua đó góp phần đảm bảo sự ổn định và phát triển của hai nước, cũng như đáp ứng nhu cầu và mong muốn hợp tác giữa hai bên.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tin tưởng, quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam - Trung Quốc nói chung, quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Công an Trung Quốc nói riêng, sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Chân thành cám ơn Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã dành thời gian tiếp, đồng chí Hồ Trác khẳng định, trên cương vị công tác của mình sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Công an nói riêng phát triển lên tầm cao mới.

Khổng Hà
.
.