Việt Nam – Trung Quốc tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm hình sự

Thứ Sáu, 06/12/2019, 13:23
Ngày 6-12, được sự đồng ý của Bộ Công an hai nước, Hội nghị giao ban công tác hình sự Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 14 tổ chức tại Hà Nội. Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an Việt Nam, Trưởng đoàn và đồng chí Liu Zhong Yi, Cục trưởng Cục Điều tra hình sự, Bộ Công an Trung Quốc làm Trưởng đoàn đồng chủ trì Hội nghị.

Thời gian qua, tình hình an ninh, chính trị trên thế giới và trong khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố đe dọa đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước. Tình hình tội phạm, nhất là các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, ma túy, sử dụng công nghệ cao, mua bán người, trốn truy nã… cũng diễn biến hết sức phức tạp; đã xuất hiện sự đan xen, móc nối lẫn nhau giữa các loại tội phạm ngày càng rõ nét. 

Thực tế đó đã tác động trực tiếp đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội đối với Việt Nam và Trung Quốc; đặt ra thách thức, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát hình sự hai nước phải không ngừng đổi mới và nâng cao hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm, cơ chế, nội dung hợp tác để củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác.

Hai bên tiếp tục hợp tác toàn diện trong lĩnh vực phòng chống tội phạm

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà và đồng chí  Liu Zhong Yi nhấn mạnh, trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát hình sự hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu, trên tất cả các lĩnh vực; đã hợp tác chặt chẽ, trao đổi thông tin, hợp tác đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, thường xuyên hỗ trợ nâng cao năng lực phục vụ công tác phòng, chống tội phạm… góp phần kiềm chế tình hình tội phạm liên quan hai nước.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà và đồng chí Liu Zhong Yi cùng các đại biểu tại Hội nghị

Đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an Việt Nam nêu rõ, Hội nghị sẽ là dịp để hai Bên tiến hành trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Cục Cảnh sát hình sự Việt Nam và Cục Điều tra hình sự Trung Quốc trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Hai Bên đã thống nhất tiếp tục triển khai có hiệu quả các Hiệp định, Thỏa thuận, Kế hoạch về hợp tác trong phòng, chống tội phạm mà Chính phủ và Bộ Công an hai nước đã ký kết; chỉ đạo lực lượng hình sự và Công an các tỉnh biên giới tăng cường phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, truy bắt đối tượng truy nã, đối tượng phạm tội; tiếp tục phối hợp mở các cao điểm phòng, chống tội phạm và duy trì tổ chức luân phiên Hội nghị giao ban hình sự thường niên.

Hai Bên cũng khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm giữa lực lượng hình sự cũng như các địa phương có chung đường biên giới của hai nước Việt Nam và Trung Quốc.


Minh Hiền
.
.