Việt Nam - Trung Quốc phối hợp triệt phá nhiều vụ án ma túy lớn

Thứ Ba, 17/12/2019, 12:01
Ngày 17-12-2019, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTP về MT), Bộ Công an Việt Nam tổ chức Hội nghị song phương lần thứ 8 về hợp tác phòng, chống MT giữa Việt Nam và Trung Quốc và Tổng kết cao điểm tuyên truyền, phối hợp tấn công, trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2019.  


Tham dự Hội nghị, đoàn đại biểu Việt Nam do Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục CSĐTTP về MT làm trưởng đoàn; Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh...

Đoàn đại biểu Trung Quốc do đồng chí An Quốc Quân, Phó Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia phòng, chống MT kiêm Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống MT Trung Quốc làm trưởng đoàn...

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.
Trung tướng Phạm Văn Các phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Phạm Văn Các nhấn mạnh trên nền tảng Bản ghi nhớ năm 2001 về hợp tác kiểm soát MT, các chất hướng thần và tiền chất đã được ký giữa Lãnh đạo Bộ hai nước, kể từ năm 2009, cơ chế hợp tác song phương về phòng, chống MT giữa Việt Nam và Trung Quốc đã được hình thành và phát triển. Qua 10 năm hoạt động, cơ chế này đã và đang ngày càng phát huy tác dụng, mối quan hệ giữa các lực lượng phòng, chống MT ngày càng gắn kết chặt chẽ; hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi thông tin, phối hợp điều tra triệt phá các vụ án MT, bắt giữ các đối tượng truy nã, tập huấn chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác giữa các Văn phòng liên lạc qua biên giới về phòng, chống MT... ngày càng nâng cao rõ rệt.

Kết quả đạt được trong lĩnh vực hợp tác phòng, chống MT giữa hai nước trong thời gian qua không chỉ góp phần kiềm chế, ngăn chặn sự thâm nhập của MT qua biên giới, củng cố và đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước mà còn đảm bảo an ninh quốc gia, hòa bình, ổn định, phát triển kinh tế xã hội giữa hai nước.

Đồng chí An Quốc Quân phát biểu tại Hội nghị.
Hội nghị song phương lần thứ 8 về hợp tác phòng, chống MT giữa Việt Nam và Trung Quốc...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí An Quốc Quân, Phó Tổng thư ký Ủy ban quốc gia phòng, chống MT Trung Quốc - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống MT Trung Quốc cho biết từ kết quả của Hội nghị song phương lần thứ 7 về hợp tác phòng, chống MT giữa Trung Quốc và Việt Nam đến nay, các cơ quan chức năng của hai nước đã phối hợp chặt chẽ và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác phòng, chống MT, cụ thể như: Điều tra đầu mối thông tin, truy bắt đối tượng truy nã, phối hợp điều tra các vụ án MT, đào tạo cán bộ… Đáng chú ý, đã đấu tranh, trấn áp mạnh đối với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép các chất MT tại khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam.

Theo chương trình Hội nghị, các đại biểu của hai bên sẽ tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến công tác đấu tranh chống tội phạm sản xuất MT; quản lý tiền chất, giám định MT; hợp tác giữa các Văn phòng sĩ quan liên lạc qua biên giới. 

Tổng kết, đánh giá công tác tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm MT khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2019; đánh giá, phân tích và chia sẻ thông tin các vụ án điển hình, đặc biệt là tổng hợp, rút kinh nghiệm các chuyên án mà Việt Nam và Trung Quốc phối hợp xác lập đấu tranh chung trong thời gian qua; thống nhất các nội dung hợp tác giữa hai bên trong năm 2020 và các năm tiếp theo.


Phú Lữ
.
.