Việt Nam- Thái Lan tăng cường hợp tác phòng chống ma túy

Thứ Tư, 30/03/2016, 15:48
Việt Nam và Thái Lan đã tổ chức hội nghị song phương Hợp tác phòng, chống ma túy lần thứ 10.

Trong 2 ngày 29 và 30-3, Đoàn đại biểu liên ngành Việt Nam do Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị song phương Việt Nam - Thái Lan về Hợp tác phòng, chống ma túy lần thứ 10 do Văn phòng Ủy ban quốc gia kiểm soát ma túy Thái Lan (ONCB) tổ chức tại Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thái Lan.

Họp song phương Việt Nam - Thái Lan về hợp tác phòng, chống ma túy lần thứ 10.

Tại phiên khai mạc Hội nghị, Trưởng đoàn Thái Lan và Việt Nam đều khẳng định hai nước đã có nhiều cố gắng trong phòng, chống ma túy và gặt hái nhiều kết quả quan trọng. Nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn còn phức tạp, tội phạm hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, táo bạo và với tính chất rất quyết liệt.

Các đại biểu tham dự Hội nghị song phương Việt Nam - Thái Lan về hợp tác phòng, chống ma túy lần thứ 10.

Hội nghị đã tập trung thảo luận về thực trạng tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, công tác phòng, chống ma túy ở mỗi nước, trao đổi những bài học kinh nghiệm trên lĩnh vực thực thi pháp luật phòng, chống ma túy, điều trị cai nghiện và phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy, công tác quản lý tiền chất, tiền hóa chất mà tội phạm có thể lợi dụng để sản xuất ma túy…

Bên cạnh đó, hai bên thống nhất  những tồn tại, thách thức, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục và thống nhất các hoạt động sẽ triển khai trong thời gian tới nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác phòng, chống ma túy của hai nước.

Hai bên đã thông qua Biên bản Hội nghị song phương lần thứ 10 về hợp tác phòng, chống ma túy.

Nhật Quang
.
.