Việt Nam – Thái Lan hợp tác phòng chống tội phạm mua bán người

Thứ Sáu, 16/09/2016, 20:18
Ngày 16/9, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Phát triển xã hội và An ninh con người Thái Lan tổ chức Hội nghị song phương đánh giá kết quả phối hợp thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Thái Lan về phòng chống mua bán người giai đoạn 2013- 2016.


Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Phát triển xã hội và An ninh con người Thái Lan, ngài Maitri Inthusut và Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, Phó Ban công tác liên ngành COMMIT – Trưởng đoàn quan chức liên ngành Chính phủ Việt Nam đều có chung đánh giá, qua 8 năm thực hiện Hiệp định song phương giữa chính phủ Việt Nam và Thái Lan về phòng chống tội phạm mua bán người, hai bên đã phối hợp triển khai nhiều Kế hoạch thực hiện Hiệp định nhằm thúc đẩy công tác phòng chống mua bán người ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ANCT và TTATXH ở mỗi quốc gia.

Hai đoàn ký kết Biên bản và Kế hoạch hoạt động ưu tiên phối hợp thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam – Thái Lan giai đoạn 2017-2020.

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng hai nước trong triển khai thực hiện Hiệp định song phương về phòng chống mua bán người trong tương lai, ngay tại Hội nghị, hai đoàn quan chức liên ngành chính phủ Việt Nam và Thái Lan đã tiến hành ký kết Biên bản và Kế hoạch hoạt động ưu tiên phối hợp thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam – Thái Lan về hợp tác song phương nhằm loại trừ nạn mua bán người đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và giúp đỡ các nạn nhân bị mua bán giai đoạn III (2017 -2020).

Tối cùng ngày, thay mặt Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã mở tiệc chiêu đãi các thành viên của hai đoàn quan chức liên ngành chính phủ Việt Nam và Thái Lan tham dự Hội nghị, chào mừng Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Tâm Phạm
.
.