Việc cải tiến, sản xuất quân trang không tăng kinh phí của Nhà nước

Thứ Tư, 01/06/2016, 15:13
“Việc cải tiến, sản xuất quân trang không tăng kinh phí của Nhà nước, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, làm thay đổi diện mạo trang phục CAND, đẹp lên, tốt lên; thể hiện sự uy nghiêm, chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu, đào tạo, huấn luyện của lực lượng CAND trong tình hình mới. Quá trình thực hiện cải tiến quân trang mới, Bộ Công an đã có lộ trình...".


Đó là khẳng định của Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo cải tiến nâng cao chất lượng trang phục CAND (Ban chỉ đạo) tại cuộc họp trực tuyến giữa đầu cầu Hà Nội với Công an các đơn vị, địa phương về việc triển khai trang phục CAND mới theo Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an trong toàn lực lượng CAND do Bộ Công an tổ chức sáng ngày 1-6.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành, Trưởng Ban chỉ đạo cải tiến nâng cao chất lượng trang phục CAND phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có Trung tướng Nguyễn Thế Quyết, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật (HCKT), Phó trưởng Ban chỉ đạo; Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, các trường CAND …

Trung tướng Nguyễn Thế Quyết, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT, Phó trưởng Ban chỉ đạo báo cáo tóm tắt về quá trình đổi mới  trang phục CAND.

Tại cuộc họp, sau khi lắng nghe các ý kiến tham luận, Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu kết luận nêu rõ, các ý kiến thảo luận của đại biểu Công an các đơn vị, địa phương đã thống nhất cao về sự cần thiết của việc đổi mới trang phục CAND.

Đến nay cơ bản trang phục mới đã cấp phát đến các đơn vị để kịp ngày 6-6 toàn lực lượng CAND sẽ mặc trang phục mới và thực hiện lễ chào cờ ngay từ sáng 6-6. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Ban tổ chức ghi nhận các ý kiến của đại biểu nêu ra về những tồn tại, bất cập để kịp thời khắc phục. Tổng cục HCKT phối hợp, trao đổi với Tổng cục Chính trị CAND về đẩy mạnh công tác tuyên truyền trang phục mới và tổ chức thu hồi các trang phục cũ…

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại cuộc họp

Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, đây là dấu mốc quan trọng, tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước; Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; góp phần tạo dựng hình ảnh CBCS CAND uy lực, hiện đại, thân thiện, gần gũi, tạo hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.  

Thứ trưởng Bùi Văn Thành và các đại biểu tham dự cuộc họp.
Thứ trưởng Bùi Văn Thành khẳng định, việc cải tiến, sản xuất quân trang mới không tăng kinh phí của Nhà nước và Bộ Công an đã có lộ trình thực hiện, đó cũng là thể hiện chiến lược “hậu cần chủ động, đi trước một bước”.

Tổng cục HCKT phối hợp với Tổng cục Chính trị CAND và Công an các đơn vị, địa phương, nhất là bộ phận làm công tác điều lệnh trong CAND tổ chức hướng dẫn toàn thể CBCS sử dụng trang phục CAND mới theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi sản xuất, làm giả, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép trang phục CAND mới. ..

Anh Hiếu
.
.