Hội nghị điển hình tiên tiến trong lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt lần thứ 2 (1999 - 2004):

Vì bình yên cho những tuyến đường

Thứ Tư, 15/06/2005, 07:02
Đã có 6.610 tập thể, cá nhân được Chính phủ và các cấp khen thưởng; 30 cán bộ, chiến sĩ hy sinh và bị thương trong khi thi hành công vụ; 7.150 lượt cán bộ, chiến sỹ không nhận hối lộ.

Ngày 15/6, Tổng cục Cảnh sát tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 2 (1999 - 2004) trong toàn lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt. Về dự Hội nghị, có nhiều tập thể, cá nhân lập công xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), đấu tranh chống các loại tội phạm.

Cứu dân khi hoạn nạn

Từ những việc làm đầy tinh thần trách nhiệm của không ít cán bộ, chiến sỹ CSGT đã gây xúc động trong lòng nhân dân. Có thể kể ra ví dụ trong đợt lũ xảy cuối năm 1999, gây thiệt hại lớn về người và tài sản ở khu vực miền Trung, làm tê liệt các tuyến đường giao thông. Trong lúc nguy nan, 100% quân số CSGT 9 tỉnh miền Trung và 60 cán bộ, chiến sĩ của Cục CSGT đường bộ - đường sắt đã dầm mình trong nước lũ, trong mưa rét để hướng dẫn giao thông và cứu dân.

Lực lượng CSGT đã di chuyển được 3.107 người dân từ nơi ngập nước đến nơi an toàn, cứu 554 người đang bị cuốn trôi trong dòng nước xiết hoặc bị mắc kẹt và cứu nhiều tài sản cho người dân vùng bị thiên tai. Điển hình là tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam lúc đó chỉ có 5 đồng chí nhưng đã dũng cảm cứu được 18 người, trong đó có 12 cháu nhỏ và 1 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Đồng chí Nguyễn Hữu Quang (CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang), trong đợt lũ năm 2002 đã dũng cảm vật lộn với dòng nước dữ để cứu dân và di chuyển được gần 300 người đến nơi an toàn.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Mẽ (Đội 3, Phòng CSGT Công an Tp. Hà Nội) làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết TNGT, đã nhiều lần dùng đồng lương ít ỏi của mình để đóng viện phí cho những nạn nhân bị TNGT khi chưa có gia đình và người thân đến giúp. Trong cuộc chiến đấu khốc liệt với các loại tội phạm trên các tuyến đường, có 5 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Đó là các liệt sỹ: Võ Xuân Đại và Nguyễn Văn Huế (CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh); Đồng Văn Sự (CSGT Công an tỉnh Hải Dương); Phan Xuân Dũng (CSGT Công an tỉnh Lai Châu); Phan Văn Long (CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế). Bên cạnh đó, đã có 25 đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ được xếp hạng thương binh.

Phấn đấu cho mục tiêu "3 giảm"

Giảm cả 3 mặt (số vụ TNGT, số người chết, số người bị thương) là nhiệm vụ chính, là mục tiêu mà lực lượng CSGT luôn hướng tới. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành từ TW đến địa phương, cùng với những cố gắng không mệt mỏi của toàn thể lực lượng, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, năm 2003, lần đầu tiên TNGT đã giảm cả 3 mặt. Năm 2004, tình hình TTATGT tiếp tục có bước chuyển biến tốt.

Quý I năm 2005, TNGT tiếp tục được kiềm chế và giảm. Thông qua công tác TTKS, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử phạt hơn 10 triệu trường hợp vi phạm, chuyển kho bạc Nhà nước thu 1.533,8 tỷ đồng; bắt giữ 3.413 đối tượng tội phạm hình sự; thu giữ 13.338 xe máy do các đối tượng trộm, cướp, nhập lậu cùng nhiều tang vật liên quan. Qua báo cáo của Cục CSGT đường bộ - đường sắt tại Hội nghị đã nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình. Tiêu biểu là các tập thể: Đội CSGT Công an huyện Cao Phong, Hòa Bình; Phòng CSGT Công an các tỉnh: Nghệ An, Điện Biên, Thanh Hóa, An Giang, Thái Bình, Phú Yên và Phòng CSGT Công an Tp. Hà Nội, Công an Tp. Hồ Chí Minh.

Nhiều lúc, chính những người vi phạm đã tìm đủ mọi cách để mua chuộc, hối lộ, thậm chí đe dọa, hành hung CSGT. Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ đã vượt lên sự cám dỗ vật chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điển hình là Đại úy Trương Minh Tuyên (Đội CSGT số 3, Công an Tp. Hồ Chí Minh) với 140 lần không nhận hối lộ; Thiếu tá Nguyễn Văn Phong (Đội CSGT Công an huyện Hạ Hòa - Phú Thọ) với 47 lần không nhận hối lộ;  Đại úy Trần Văn Thái và Trung úy Bùi Phương Nghị (Đội CSGT Công an huyện Cao Phong, Hòa Bình) kiên quyết không nhận hối lộ 20 triệu đồng và 15.000 USD của đối tượng  Kiều Văn Hường, quê ở Hà Tây khi hắn đang trên đường vận chuyển ma túy…

Những kết quả nêu trên là nguồn động viên, khích lệ mỗi cán bộ, chiến sĩ phát huy những ưu điểm, khắc phục  những khiếm khuyết để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Anh Hiếu
.
.