Vang mãi bản hùng ca Bến Tre Đồng khởi

Thứ Tư, 31/05/2017, 10:02
Tối 30-5, tại Hội trường Công an tỉnh Bến Tre diễn ra chương trình giao lưu “Vang mãi bản hùng ca Bến Tre Đồng khởi” đầy nghĩa tình, giữa các nhân chứng lịch sử là cán bộ Công an chi viện miền Nam thời kì chống Mỹ cứu nước với lực lượng Công an tỉnh này.

Tại buổi gặp gỡ, giao lưu đầy xúc động, Thiếu tướng Phan Văn Lai, Trưởng Ban liên lạc, đã ôn lại những năm tháng hào hùng của lực lượng Công an chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong những năm tháng gian khổ đó, những CBCS Công an vẫn kiên trì bám trụ, chiến đấu anh dũng hy sinh vì độc lập của dân tộc. 

Thượng tá Nguyễn Thị Hải, nữ trinh sát đặc biệt chi viện cho chiến trường miền Nam; Trung tá Thạch Văn Toàn, nguyên Phó trưởng Ban An ninh vũ trang Khu 6, giao lưu với CBCS Công an tỉnh Bến Tre.
Đại tá Lê Văn Phú, nguyên Phó Chánh thanh tra Bộ Công an; Đồng chí Huỳnh Văn Thắng, nguyên cán bộ Công an thâm nhập tổ chức “Nữ thám báo Thiên Nga – Phượng Hoàng” của địch giao lưu với CBCS.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, xúc động: “Dịp giao lưu, gặp mặt lần này, đoàn công tác Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam, đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, làm đọng lại trong lòng toàn thể CBCS Công an tỉnh Bến Tre những tình cảm hết sức sâu nặng. Tại buổi giao lưu này, chúng tôi được gặp gỡ và nghe những câu chuyện, bài học ý nghĩa mà các nhân chứng lịch sử kể lại. Từ đó, góp phần phát huy ngọn lửa truyền thống trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để luôn xứng đáng với niềm tin, mong mỏi của cha, ông và các thế hệ đi trước gửi gắm…”.

Đoàn công tác dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre. 
Trần Lĩnh
.
.