Ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ huy

Thứ Ba, 30/09/2008, 14:06
Tại Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ (2006 - 2011) của Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Toàn chỉ rõ: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật giúp các cấp lãnh đạo Công an nắm rõ, kịp thời hoạt động của Công an các đơn vị, địa phương, từ đó có hình thức kiểm tra, đưa ra biện pháp quản lý, chỉ đạo quyết liệt và cụ thể.

"Việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác Công an không phải vấn đề mới, đã được ứng dụng lâu nay trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên, trong tình hình mới đòi hỏi phải ứng dụng mạnh mẽ cả trong công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ huy các mặt công tác Công an. Chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ huy" - Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ (2006 - 2011) ngày 29/9 của Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an.

Thứ trưởng chỉ rõ: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật giúp các cấp lãnh đạo Công an nắm rõ, kịp thời hoạt động của Công an các đơn vị, địa phương, từ đó có hình thức kiểm tra, đưa ra biện pháp quản lý, chỉ đạo quyết liệt và cụ thể.

Mấy năm gần đây, cơ quan Văn phòng Bộ cũng như các Vụ, Cục, Tổng cục chú trọng hơn việc đổi mới trang, thiết bị khoa học, công nghệ, đào tạo cán bộ có trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác và tính nhanh nhạy, kịp thời, sâu sát trong quản lý, chỉ huy.

Nhấn mạnh nội dung này, Thứ trưởng lấy ví dụ: Vừa qua, một số hội nghị, hội thảo lớn của Bộ được tổ chức theo hình thức truyền hình trực tiếp giữa hai điểm Hà Nội và TP HCM. Cùng việc gộp nhiều hội nghị liên quan vào một hội nghị lớn đã giảm chi phí, thời gian đáng kể.

"Tuy nhiên, việc áp dụng tại nhiều nơi còn hạn chế, còn thiếu những cán bộ có chuyên môn sâu về khoa học, công nghệ, việc ứng dụng trong quản lý, chỉ huy nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu" - Thứ trưởng khẳng định.

Tới đây, Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ lĩnh vực này, giao Tổng cục Kỹ thuật và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn biểu dương Văn phòng Bộ trong cải cách hành chính, đồng thời nêu rõ những hạn chế như việc tranh luận, bàn luận với các Đảng bộ liên quan "nhiều khi chưa mạnh dạn".

Một nội dung quan trọng khác được Thiếu tướng Vũ Thanh Hoa, Chánh Văn phòng Bộ cho biết sẽ chú trọng đổi mới: công tác xây dựng lực lượng, trong đó có việc trưng dụng cán bộ giỏi, có kinh nghiệm ở địa phương

Đ. Trường
.
.