Khen thưởng Ban chuyên án Công an quận Hồng Bàng

Thứ Sáu, 11/05/2018, 16:34
Chiều ngày 11-5-2018 ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, đã đến khen thưởng CBCS Ban chuyên án, Công an quận Hồng Bàng.

Phát biểu tại lễ khen thưởng, Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam biểu dương các tập thể, cá nhân công an quận Hồng Bàng đã kịp thời triệt xóa tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng thời đề nghị, công an quận cần chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác nghiệp vụ; quản lý tốt địa bàn, luôn dựa vào dân để chủ động ngăn ngừa, không để phát sinh tội phạm...

Trước đó, từ nguồn tin của người dân cung cấp về việc trên địa bàn phường Hùng Vương nghi vấn một địa điểm sử dụng trái phép chất ma túy và hoạt động truyền đạo trái phép.

Phó Chủ tịch UBND và lãnh đạo CA thành phố khen thưởng Ban chuyên án CA quận Hồng Bàng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng nghi vấn là Đỗ Xuân Hiếu, 29 tuổi, trú ở số 17/347 phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng).

Đến 10 giờ 20 ngày 2-5, các mũi trinh sát của ban chuyên án bất ngờ kiểm tra hành chính và bắt quả tang đối tượng Đỗ Xuân Hiếu đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (hút nhựa cây nghi là cần sa).

Khám xét nơi ở của Hiếu, lực lượng công an thu tại tầng hai căn nhà và ngoài vườn: 859 cây thảo mộc được xác định là cần sa; 1 túi nylon chứa giống thảo mộc. Ngoài ra, qua kiểm tra nhà Hiếu phát hiện 1 phòng “giảng đạo” nhiều tài liệu liên quan đến “Hội thánh của Đức chúa trời mẹ”...

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận: ngoài việc sử dụng trái phép chất ma túy, trồng cây có chứa chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy, Hiếu còn tham gia “Hội thánh của Đức chúa trời mẹ”. Đối tượng trực tiếp truyền đạo cho y là Đỗ Thanh Tùng, 28 tuổi, ở 35/114 Bạch Đằng, phường Thượng Lý ( quận Hồng Bàng).

Văn Thịnh
.
.