Tuyên dương điển hình tiên tiến trong các trường CAND

Thứ Năm, 27/08/2009, 15:20
Trong 2 ngày 26 và 27/8, tại Học viện CSND, Tổng cục XDLL-CAND đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập, rèn luyện tốt của các học viện, trường đại học, trung cấp CAND trong 2 năm học 2007-2008 và 2008-2009.

Trước khi khai mạc hội nghị, sáng 26/8, đoàn đại biểu điển hình tiên tiến các trường CAND do Thiếu tướng Đinh Hữu Phượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL-CAND dẫn đầu, đã làm lễ báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình, vào Lăng viếng Bác và tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Trong 2 năm học vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu các học viện, trường CAND, phong trào thi đua học tập, rèn luyện tốt của học viên đã đạt được những kết quả thiết thực.

Đa số học viên xác định được lập trường, tư tưởng vững vàng, yêu ngành, yêu nghề, có nhiều gương người tốt, việc tốt trong học tập, rèn luyện là hạt nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua của các trường, có hàng nghìn học viên được công nhận "Đoàn viên ưu tú"; nhiều học viên được kết nạp Đảng trong các trường. Phong trào nghiên cứu khoa học được phát động rộng khắp.

Trong năm học 2008-2009, các trường đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh". Để duy trì thực hiện cuộc vận động này, các trường đã liên tục phát động các phong trào thi đua học tập, rèn luyện tốt, tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, nói chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Qua các phong trào thi đua học tập, rèn luyện tốt đã nổi lên những tấm gương điển hình. Học viện ANND, trong 2 năm học đã có nhiều học viên đoạt các giải cấp quốc gia, cấp Bộ, Tổng cục tổ chức. Trong đó có học viên Trần Hồng Yến, Trần Nghi Phú đoạt giải Ba tại Hội thi Olympic Tin học toàn quốc, riêng Yến còn giải thưởng Hiệp sỹ CNTT năm 2008…

Nhiều học viên của Học viện CSND được đánh giá cao tại các cuộc thi do Bộ GD&ĐT và Bộ Công an tổ chức, tiêu biểu như các học viên: Vũ Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Ngư, Vũ Quý Lãm, Ngô Quang Tuấn…; 2 học viên được Trung ương Đoàn tặng Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" là Mai Phú Cường và Nguyễn Cao Khương, 2 học viên Phạm Ngọc Tú, Nguyễn Công Thanh được tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm"…Và còn nhiều tấm gương khác

Thu Uyên
.
.