Từng bừng các hoạt động giao lưu Thể thao - Văn nghệ

Thứ Ba, 27/03/2018, 18:36
Chiều 27-3, tại 92 Nguyễn Du, Hà Nội đã diễn ra chương trình Giao lưu Thể thao - Văn nghệ giữa Công đoàn, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên Báo CAND (X21), Nhà Xuất bản CAND (X19), Tạp chí CAND (X24) và Viện Lịch sử CAND (X25).

Tham dự hoạt động ý nghĩa này có đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND; Đại tá Mã Duy Quân, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập phụ trách Nhà Xuất bản CAND; Đại tá Vũ Hồng Sơn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí CAND; Đại tá Vũ Ngọc Dũng, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử CAND; Đại úy Nguyễn Quang Mạnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục Chính trị CAND; các đồng chí lãnh đạo 4 đơn vị cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ, hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn, thanh niên sôi nổi tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao…

Thiếu tướng Phạm Văn Miên phát biểu tại Chương trình giao lưu.

Ngay sau lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã trao hoa và tặng Cờ lưu niệm cho đại diện các đội tham dự buổi giao lưu. Bên cạnh các ca khúc giao lưu văn nghệ mang đậm tình yêu quê hương, đất nước đến từ các ca sĩ của các đội chơi. Các đơn vị còn cử các đội tuyển sôi nổi tham gia giao lưu thể thao với các môn thi kéo co, cầu lông và bóng bàn tại nhiều nội dung thi khác nhau…

Các đại biểu tham dự chương trình Giao lưu Thể thao - Văn nghệ.

Sau gần 3 giờ tranh tài sôi nổi, tại môn bóng bàn nội dung đôi nam, giải nhất đã thuộc về đội X21, giải nhì thuộc về đội X25, đồng giải ba là hai đội X19 và X24; tại nội dung đôi nam nữ, giải nhất đã thuộc về đơn vị X21, giải nhì X25; và cũng tại môn thi bóng bàn, tại nội dung đơn nam, X21 giành giải nhất, giải nhì thuộc về X25 và hai giải ba thuộc về X19, X24. Trong môn thi cầu lông đôi nam, đội X24 đã giành giải nhất; giải nhì thuộc về đơn vị X25; đồng giải ba là hai đội X21, X19.

Ban Tổ chức trao hoa và tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giao lưu thể thao.

Tại nội dung thi hấp dẫn kéo co, môn thi luôn sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Nội dung kéo co nữ giải nhất thuộc về đội X21; giải nhì thuộc về đội X24; đồng giải ba thuộc về hai đội X19 và X25. Cùng tại môn thi này, tại nội dung kéo co nam, đội X24 đoạt giải nhất; X21 đoạt giải nhì; đội X19 và X25 đồng giải ba.

Thượng tá Trần Cao Kiều, Phó Giám đốc kiêm Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản CAND trao thưởng cho các đội đoạt trong nội dung cầu lông đôi nam.

Thượng tá Bùi Anh Tuấn, Phó Giám đốc kiêm Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản CAND trao thưởng cho các đội đoạt trong nội dung cầu lông đôi nam nữ.

Đại tá Hoàng Xuân Tú, Phó Tổng Biên tập Tạp chí CAND trao thưởng cho các đội đoạt giải trong môn thi kéo co nữ.

Thượng tá Nguyễn Thúy Quỳnh, Phó Tổng Biên tập Báo CAND trao thưởng cho các vận động viên đoạt giải trong bộ môn thi kéo co nam.

Phát biểu tại Chương trình giao lưu, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND thay mặt lãnh đạo các đơn vị tham gia, biểu dương những cố gắng của các tổ chức Đoàn tại các đơn vị đã có những sáng kiến, tổ chức hoạt động thể thao thiết thực; đồng thời chúc mừng các vận động viên đã giành được thành tích tốt. Ngoài tạo sân chơi giao lưu, trao đổi học hỏi, thông qua hoạt động còn góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện, nâng cao sức khỏe của mỗi cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên công đoàn, thanh niên và hội viên phụ nữ, góp phần hoàn thành tốt công tác chuyên môn…

Được biết, đây cũng là hoạt động ý nghĩa thiết thực của 4 đơn vị nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ nêu 6 điều dạy về Tư cách người Công an cách mệnh, 87 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND trao thưởng cho các vận động viên đoạt giải trong bộ môn thi bóng bàn đôi nam.
Một số tiết mục giao lưu văn nghê.

Một số hình ảnh sôi nổi tại buổi Giao lưu:

Nội dung bóng bàn luôn diễn ra hấp dẫn.
Là dịp để vận động viên các đơn vị giao lưu học hỏi.
Bên cạnh đó là môn thi cầu lông.
Là môn thể thao đòi hỏi phải có sức bền ,sức nhanh và sự dẻo dai.
Môn thi kéo co luôn sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia.
Đây môn thể thao dân dã, đã tồn tại qua năm tháng không chỉ ở Việt Nam mà còn có mặt tại tất cả các quốc gia trên thế giới.
Thảo Vy - Trần Ngọc (clip)
.
.