Tuần tra, triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc lớn

Thứ Sáu, 12/11/2010, 16:40
Nhờ làm tốt công tác tuần tra đêm, thu thập nhiều thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp mà thời gian qua, lực lượng CSTT - 113 Công an tỉnh Cà Mau đã phát hiện và triệt phá nhiều tụ điểm tệ nạn, cờ bạc qui mô lớn, góp phần ổn định trật tự xã hội trên địa bàn.

Trưa 7/11 vừa qua, từ nhiều nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, có một tụ điểm đá gà qui mô lớn, thu hút hàng trăm đối tượng từ các địa phương khác đến tham gia cá độ tại ấp Tân Long B, xã Hòa Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Khi nhận được nguồn tin, nắm được tụ điểm nhưng địa bàn hoạt động của các đối tượng tổ chức đá gà ở một ngôi nhà trống ngoài cánh đồng nên rất khó triệt phá. Khi nắm được tình hình, lãnh đạo đơn vị CSTT - 113 đã lên kế hoạch "tác chiến" rất chu đáo, các mũi quân chia thành tổ theo các hướng khác nhau.

Đúng 14h15', như kế hoạch đã định, bất ngờ lực lượng CSTT - 113 đã ập vào tụ điểm đá gà với khoảng hơn 100 đối tượng đang tham gia. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ được 26 đối tượng, tạm giữ 22 xe gắn máy, 3 con gà, 3 cặp cựa gà, 16 điện thoại di động và trên 12 triệu đồng tiền mặt cá cược.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận điểm đá gà do Trương Văn Hoàng, (53 tuổi, ấp Tân Long B, Hòa Thành) làm chủ và đứng ra tổ chức. Do địa hình cách trở nên tụ điểm đá gà tồn tại một thời gian dài.

Ngoài công tác trực ban xử lý thông tin, phản ứng nhanh, lực lượng CS 113 - Công an Cà Mau thường xuyên tổ chức tuần tra đêm khép kín địa bàn các huyện để đấu tranh phòng ngừa các đối tượng trộm, cướp giật, đặc biệt là các đối tượng trộm chó...

Trên địa bàn hai xã Khánh An và Nguyễn Phích, huyện U Minh, tối 6/10, Đội CSTT-113 tổ chức mai phục tại hai địa điểm trên. Vào lúc 1h10' ngày 7/10 đội tuần tra phát hiện 3 đối tượng nghi vấn đi trên hai xe máy lảng vãng trên địa bàn xã Khánh An, huyện U Minh. Ngay lập tức lực lượng yêu cầu khám xét và phát hiện nhiều tang vật là thuốc độc để các đối tượng thực hiện hành vi trộm chó.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Lầu (29 tuổi), Trương Văn Tuấn (30 tuổi), Lâm Bá Nhu (37 tuổi) cùng ngụ TP Cà Mau. Sau khi xử lý vụ việc, lực lượng CSTT 113, tiếp tục tổ chức tuần tra và đến 2h5h cùng ngày, phát hiện thêm 4 đối tượng trộm chó trên đoạn đường thuộc ấp 5, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh. Lực lượng CSTT -113, tạm giữ phương tiện và tang vật là 2 con chó (đã chết vì thuốc).

4 đối tượng trộm chó gồm: Ngô Văn Tuấn (22 tuổi), Lê Văn Táng (30 tuổi), Trần Văn Nhàn (24 tuổi), cùng ngụ huyện Cái Nước và Quách Văn Lâm (25 tuổi), ngụ tại TP Cà Mau. Từ công tác tuần tra, lực lượng CSTT - 113 Công an Cà Mau phát hiện tên Hướng (Phương Hùng) - đối tượng đang thụ án tội cướp tài sản đang trốn trại.

Cuộc truy đuổi hàng chục km trên QL1A từ Cà Mau đi Tắc Vân - Bạc Liêu và phải nhờ đến phát súng đạn cao su của chiến sĩ Liêu Nhất Trung thì tên cướp trốn trại mới bị khuất phục.

Trung tá Lê Hoàng Đum, Đội trưởng Đội CSTT-113 Công an tỉnh Cà Mau, cho biết: "Tất cả các anh em chiến sĩ trong Đội luôn trong tư thế sẵn sàng truy bắt và trấn áp kịp thời các đối tượng phạm tội. Luôn xây dựng phương án đảm bảo ANTT và bố trí lực lượng ứng trực 24/24h để chủ động kịp thời xuất kích, giải quyết các vụ việc khi được quần chúng nhân dân và các cơ quan ban, ngành báo tin đến qua số máy 113".

Nhờ làm tốt công tác mà từ đầu năm đến nay, lực lượng CSTT-113 Công an Cà Mau đã xử lý và bắt giữ hàng trăm vụ việc có liên quan đến các đối tượng gây rối, làm mất ANTT trên địa bàn tỉnh. Trong đó, xử lý triệt để 442 vụ gây rối ANTT xảy ra nơi công cộng, và trong nhân dân là 428 vụ, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm mà bọn tội phạm dùng để gây án

Nam Giao
.
.