Truy bắt trộm "nhảy dù", 1 chiến sĩ CS 113 bị thương

Thứ Sáu, 13/07/2007, 10:45
Có hai kẻ đang trên mái tìm cách đột nhập xuống nhà trộm đồ. Do chủ nhà đi vắng nên các chiến sỹ CS113 phải leo rào vào và leo lên mái mới bắt được chúng. Trong lúc đuổi bắt những tên trộm "nhảy dù", Hạ sỹ Lê Minh Tân té từ trên mái nhà xuống đất, bị đôn một đốt cột sống.

Lúc 6h30' ngày 10/7, Đội CS113 thuộc Phòng CSQLHC về TTXH Công an TP Cần Thơ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại một nhà dân ở đường Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều có một số đối tượng leo vào trộm cắp tài sản.

Đại úy Nguyễn Văn Quỳ, Đội trưởng Đội CSTT - CS113 phân công một tổ công tác lập tức đến hiện trường và phát hiện có hai đối tượng đang trên mái nhà tìm cách đột nhập xuống nhà.

Do chủ nhà đi vắng nên các chiến sỹ CS113 phải leo rào vào và leo lên mái bắt được hai đối tượng là: Thái Tư Trung, ngụ huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long và Lâm Tấn Nghĩa, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Trong lúc đuổi bắt đối tượng trên mái nhà, Hạ sỹ Lê Minh Tân bị sụp mái tôn té từ trên mái nhà xuống đất bị đôn một đốt cột sống. Hiện đồng chí Tân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Ngày 11/7, Thượng tá Trần Thị Ngọc Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên đồng chí Tân cùng gia đình; đồng thời, biểu dương tinh thần tấn công tội phạm của đồng chí Tân và hỗ trợ gia đình đồng chí 2 triệu đồng.

Được biết, gần đây nhất là vào lúc 21h15 phút ngày 11/6, ở KV1, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều xảy ra một vụ đánh nhau có sử dụng mã tấu. Tổ công tác CSTT - CS113 đến hiện trường, trong đó có Hạ sĩ Lê Minh Tân. Các chiến sỹ CS113 bắt được 4 đối tượng, riêng đồng chí Tân đã quật ngã bắt được hai đối tượng

Nguyễn Cảnh
.
.