Trường cao đẳng ANND I kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

Thứ Sáu, 20/11/2015, 17:07
Sáng 20/11 Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I (ANND I) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và chỉ đạo buổi Lễ.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Khánh Toàn, nguyên UVTW Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thiếu tướng, Nguyễn Quang Chữ, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND và lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ…

Diễn văn khai mạc do Thiếu tướng Trần Văn Lang, Hiệu trưởng Trường cao đẳng ANND I, trình bày khẳng định: Trong 47 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ giáo viên của nhà trường đã không ngừng lớn mạnh. Từ chỗ ban đầu là một trường đào tạo cán bộ Công an có quy mô nhỏ, đến nay đã phát triển thành trường cao đẳng, đảm nhận nhiệm vụ đào tạo hàng năm cho hàng ngàn học viên cao đẳng và trung cấp tại trường; trên 2000 học viên hệ vừa học, vừa làm…

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ngày một lớn mạnh, vững vàng trong tư tưởng và giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ. Ghi nhận những thành tích đó, Nhà trường vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng, cao quý. Một nhà giáo được phong hàm giáo sư, 12 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú….

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Thành gửi đến các thầy, cô giáo, cán bộ, công nhân viên, học viên Trường cao đẳng ANND I lời chúc tốt đẹp nhất.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu tại Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, tại Trường cao đẳng ANND I.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành đề nghị các thầy, cô giáo trong nhà trường cần lan tỏa niềm vui, ý nghĩa của Lễ kỷ niệm hôm nay thành những hành động cụ thể, thiết thực; tiếp tục cải tiến, đổi mới phương pháp, nội dung chương trình đào tạo sát với yêu cầu xây dựng cán bộ an ninh trong tình hình mới.

Nhà trường cần bám sát quan điểm của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về giáo dục đào tạo, thực tiễn tình hình, nhiệm vụ bảo vệ ANQG; sự thay đổi phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động để xây dựng nội dung, chương trình đào tạo phù hợp, sát thực; trang bị phương pháp luật khoa học để mỗi học viên sau khi ra trường có đủ khả năng nắm tình hình, tham mưu đề xuất, xử lý giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến ANQG.

Mỗi học viên cần nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần chủ động, ý thức tự giác “học đi đôi với hành”, nắm vững kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên môn thực tế. Ban giám hiệu nhà trường cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác phát triển cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị công nghệ, vũ khí để thầy và trò làm chủ ngay từ nhà trường; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy, học tập, nghiên cứu của giáo viên học viên.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành tặng lẵng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên, học viên Trường cao đẳng ANND 1.

Sáng cùng ngày, Trung tướng Bùi Văn Thành đã dự lễ cắt băng khánh thành công trình Tháp Bút, được xây dựng trong khuôn viên Tượng đài Hồ Chí Minh, đặt tại Trường cao đẳng ANND I.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành dự lễ khánh thành công trình Tháp Bút.
Xuân Mai
.
.