Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang về nguồn tại tỉnh Cao Bằng

Chủ Nhật, 13/05/2018, 09:14
Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 10 đến 13-5, đoàn công tác gồm cán bộ, đoàn viên, hội viên ưu tú của các tổ chức quần chúng Công đoàn, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang do Đại tá Tiến sỹ Võ Hữu Canh, Hiệu trưởng làm trưởng đoàn đã tổ chức các hoạt động Về nguồn tại tỉnh Cao Bằng.


Tại đây đoàn đã tổ chức dâng hương khu di tích lịch sử Pác Bó xã Trường Hà, huyện Hà Quảng; thăm và tặng quà các gia đình chính sách Công an tỉnh Cao Bằng và cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tà Lùng,...với tổng giá trị 30 triệu đồng. 

Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa giáo dục quan trọng hướng về cội nguồn lịch sử, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, lòng yêu nước và tự hào dân tộc, đồng thời ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc. 
Lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang ghi lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pác Bó, Cao Bằng.
Qua đó, tạo động lực để cán bộ, đoàn viên, hội viên nhà trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".
Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang tặng quà các chiến sỹ Đồn biên phòng Tà Lùng.
Tuấn Minh
.
.