Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang: 42 năm xây dựng và phát triển

Thứ Tư, 06/11/2019, 14:03
Sáng 6/11, Trường Trung cấp Cảnh sát vũ  trang long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020 và Kỷ niệm 42 năm ngày truyền thống nhà trường ( 11/11/1977- 11/11/2019).


Tại buổi lễ, thay mặt Đảng uỷ, Giám hiệu, cán bộ, giáo viên, học viên, công nhân viên nhà trường, Đại tá Võ Hữu Canh Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài lực lượng CAND; các cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nơi Trường đóng quân đã quan tâm, giúp đỡ nhà trường trong suốt 42 năm qua. 

Từ một Trường huấn luyện Công an vũ trang quy mô nhỏ vào những năm của thập kỷ 70, sau nhiều lần thay đổi với những tên gọi khác nhau, đến ngày 1/6/2006 theo Quyết định số 659/2006/QĐ – BCA (X13) của Bộ trưởng Bộ Công an, Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang được thành lập trên cơ sở Trường Đặc nhiệm CAND, được giao nhiệm vụ đào tạo các chuyên ngành: Đặc nhiệm, Cơ động chiến đấu, Bảo vệ mục tiêu, Cảnh sát phản ứng nhanh, Huấn luyện Quân sự và Huấn luyện Võ thuật. 

Hàng năm nhà trường được Bộ trưởng Bộ Công an giao mở các lớp bồi dưỡng Quân sự, Võ thuật cho giáo viên, cán bộ huấn luyện các học viện, trường CAND và các trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ của Công an các đơn vị, địa phương; đào tạo các lớp nghiệp vụ Trưởng và dự nguồn Trưởng Công an xã; bồi dưỡng nghiệp vụ Bảo vệ mục tiêu, Bảo vệ lãnh đạo cấp cao...

Đại tá Lê Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Ghi nhận công lao đóng góp, thành tích của Nhà trường trong 42 năm qua, Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND đã tặng thưởng cho Nhà trường nhiều phần thưởng cao quý gồm: 1 huân chương Quân công hạng nhì, 1 huân chương Quân công hạng ba, 2 huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng nhất, 1 huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng ba, 1 Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ, 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 8 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an và nhiều Bằng khen của Bộ Công an, của UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hòa Bình.

Phát biểu khai mạc Lễ khai giảng, Đại tá Võ Hữu Canh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang đã chúc mừng và động viên các học viên, những chiến sĩ xuất sắc nhất, đã vượt qua những năm tháng rèn luyện, thử thách để được tuyển chọn phục vụ lâu dài trong lực lượng CAND. 

Theo Đại tá Võ Hữu Canh, năm học mới 2019-2010 diễn ra trong bối cảnh Bộ Công an triển khai thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị và Nghị định 01 của Chính phủ về Tổ chức Bộ máy Bộ Công an, trong đó có việc tổ chức lại các trường CAND. 

Đại tá Võ Hữu Canh, Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới 2019-2020

Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng nội bộ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 03 của Bộ Công an về “tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và cuộc vận động “xây dựng người Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Toàn trường đoàn kết, đồng thuận, khắc phục mọi khó khăn triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học; quyết tâm phấn đấu, xây dựng trường học mẫu mực, nhà giáo gương mẫu, học viên tích cực.

Các đại biểu và lãnh đạo nhà trường chụp ảnh lưu niệm 

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tiếp tục rà soát hoàn thiện các chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học cho phù hợp với thực tiễn chiến đấu của từng lực lượng. Đặc biệt là không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, tích cực sử dụng phương pháp, phương tiện dạy học tiên tiến, hiện đại; đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và phục vụ tốt. Đổi mới có hiệu quả phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo, coi trọng nghiên cứu tự học thực hành.

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giáo dục học viên theo quy chế, tập trung giáo dục ý thức chấp hành điều lệnh, kỷ cương, nếp sống văn hoá, ý chí kiên cường, lòng dũng cảm, trung thành tuyệt đối với Đảng và nhân dân, chủ động phòng ngừa không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.


Lưu Hiệp
.
.