Trường Giáo dưỡng số 2 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Thứ Bảy, 02/06/2018, 15:02
Sáng 2-6, tại Ninh Bình, Trường Giáo dưỡng số 2 tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (2/6/1968 -  2/6/2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. 


Dự buổi Lễ có đồng chí Trần Hồng Quảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình; Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Bộ Công an).

Ôn lại truyền thống xây dựng và phát triển Trường Giáo dưỡng số 2, Thượng tá Trần Hữu Trung, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, 50 năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Tổng Cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, các tổ chức Chính trị- xã hội nơi đơn vị đóng quân, sự ủng hộ cộng tác tích cực của phụ huynh học sinh, nỗ lực của các thế hệ giáo viên vì sự nghiệp “trồng người”… Trường Giáo dưỡng số 2 luôn là một điểm sáng trong hệ thống các trường giáo dưỡng.

Tập thể, các thế hệ lãnh đạo, cấp ủy Ban giám hiệu và cán bộ chiến sỹ của nhà trường luôn bền bỉ xây dựng, duy trì, phát huy truyền thống đoàn kết, đồng tâm nhất trí, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đến nay, nhà trường đã có trên 500 lượt cán bộ về công tác; tiếp nhận, quản lý, giáo dục, nuôi dưỡng hơn 20 ngàn học sinh, giúp các em làm lại cuộc đời, trở về hòa nhập với cộng đồng, là những công dân tốt sống có ích cho xã hội và gia đình (trong đó có 80% học sinh được ra trường trước thời hạn). 

Với những thành tích đạt được, Trường Giáo dưỡng số 2 đã nhận nhiều phần thưởng cao quý Đảng, Nhà nước trao tặng: 1 Huân chương Độc lập Hạng Nhì; 3 Huân chương chiến công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba; 1 đồng chí được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 4 đồng chí được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cùng nhiều phần thưởng cao quý khác...

Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Trường Giáo dưỡng số 2.

Phát biểu tại buổi Lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng chúc mừng những thành tích của Trường Giáo dưỡng số 2. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, trường tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương IV khóa XII…; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy có đủ năng lực, trình độ, trí tuệ, phẩm chất, đạo đức cách mạng, có lối sống trong sạch, có đủ uy tín, năng lực xây dựng nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất, đủ sức chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, cán bộ cấp trên càng phải làm gương cho cấp dưới; không ngừng đổi mới sâu sắc toàn diện nội dung, chương trình, phương pháp quản lý giáo dục, dạy văn hóa, kỹ năng sống và dạy nghề cho học sinh; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, tổ chức chính trị, xã hội có liên quan trong công tác quản lý, giáo dục, dạy văn hóa, hướng nghiệp dạy nghề theo hướng cộng đồng và hòa nhập cộng đồng, tạo cho các em điều kiện tốt nhất để khi ra trường có thể tự kiếm sống bằng nghề đã được học.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Trường Giáo dưỡng số 2; Tổng Cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân đã có thành tích trong công tác phối hợp với đơn vị góp phần giữ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; UBND tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân.


M.Hiền
.
.