Trung tướng Trần Đại Quang kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử tại một số địa phương

Thứ Hai, 23/05/2011, 09:00
Sau khi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, ngày 22/5, Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Đảng ủy Công an TW, Thứ trưởng Bộ Công an và Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ an ninh, trật tự phục vụ cuộc bầu cử tại TP Hà Nội và các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.

Đồng chí Trung tướng và Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại một số địa điểm bầu cử, nghe lãnh đạo Công an các địa phương và các cơ quan chức năng báo cáo về công tác đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử…      

Tại các địa phương, đơn vị đến kiểm tra, Trung tướng Trần Đại Quang biểu dương cấp ủy, thủ trưởng Công an các địa phương, đơn vị đã làm tốt công tác quán triệt để cán bộ, chiến sỹ nhận thức rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu HĐND các cấp; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc tham gia bầu cử.

Đáng chú ý đã làm tốt công tác động viên, giáo dục cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn cuộc bầu cử và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của công dân. Trung tướng Trần Đại Quang khen ngợi Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành hữu quan và Ban bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn phục vụ cuộc bầu cử. Bảo vệ an toàn địa điểm bầu cử, nơi niêm yết danh sách cử tri, bảo vệ hòm phiếu, phiếu bầu cũng như nơi kiểm phiếu…

Đồng chí Trung tướng biểu dương Công an các đơn vị, địa phương nêu trên đã tổ chức có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; tăng cường công tác quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội, nhất là công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đáng chú ý là đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông; phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo tốt trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các khu vực tổ chức bầu cử…

Trung tướng Trần Đại Quang nêu rõ phát huy kết quả đã đạt được, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tăng cường đoàn kết, biết dựa vào nhân dân, phối hợp có hiệu quả với các cơ quan, đơn vị chức năng, thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo tốt an ninh, trật tự, tích cực đóng góp vào sự nghiệp phát triển mọi mặt của địa phương nói riêng và đất nước nói chung...

Minh Phương
.
.