Trung tướng Hà Ngọc Tiếu, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, qua đời

Thứ Năm, 20/07/2006, 08:26

Trung tướng Hà Ngọc Tiếu đã từ trần hồi 11h30' ngày 18/7 tại Bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội.

Đảng ủy CATW, Bộ Công an, Tổng cục II - Bộ Quốc  phòng, CLB sĩ quan Công an hưu trí, Đảng ủy, UBND phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Trung tướng Hà Ngọc Tiếu

(tên thật Nguyễn Văn Hoàn)

Sinh ngày 26/6/1921, quê quán: Trực Tuấn, Trực Ninh, Nam Định; thường trú tại số 7A, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Đã nghỉ hưu, cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan CAND vũ trang, nguyên Phó Tư lệnh CAND vũ trang (nay là Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), nguyên Phó Tổng cục trưởng Thường trực Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Độc lập hạng nhất; Huân chương Quân công hạng nhất, ba; Huân chương Chiến thắng hạng nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; Huy hiệu Thành đồng Tổ quốc; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Sau thời gian lâm bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 11h30' ngày 18/7 tại Bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội.

Lễ viếng hồi 7h30' ngày 21/7/2006. Lễ truy điệu hồi 10h30' cùng ngày tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội. An táng tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội

.
.