Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ giúp dân chống lũ

Thứ Sáu, 05/11/2010, 10:53
Trước tình hình bất thường của thời tiết, từ ngày 2/11, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã điều động 112 CBCS thuộc E21 Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ, 6 ca nô và hàng trăm phao cứu hộ giúp nhân dân huyện Thuận Nam, Ninh Phước đối phó, khắc phục hậu quả do mưa, lũ.

Tại các địa bàn xung yếu, nguy hiểm như: xã Phước Nam thuộc huyện Thuận An; xã An Hải; xã Phước Hải; thị trấn Phước Dân của huyện Ninh Phước, lãnh đạo E21 cùng 112 CBCS chia làm 4 tổ trực tiếp xuống phối hợp cùng các ngành, các địa phương triển khai kịp thời công tác ứng phó với mưa, lũ; đặc biệt tập trung vào nhiệm vụ cứu hộ, sơ tán dân cư đến nơi an toàn.

Sau khi nước rút các CBCS giúp dân làm lại nhà sập, đường lỡ… và vệ sinh trường học cho các em kịp thời đến trường. Đồng thời triển khai các phương án cụ thể, bố trí lực lượng, phương tiện trực 24/24h trong ngày, sẵn sàng ứng cứu kịp thời những nơi, địa bàn xung yếu, đảm bảo ANTT, an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân

Nguyễn Hằng
.
.