Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ đón nhận bằng khen Thủ tướng Chính phủ

Thứ Tư, 22/07/2020, 19:05
Tại TP Quy Nhơn (Bình Định) chiều 22-7, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Nam Trung bộ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tổ chức đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (16/6/2010 – 16/6/2020). 


Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ có Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ và Thiếu tướng Vũ Ngọc Riềm, Phó Tư lệnh Thường trực CSCĐ.

Hình thành từ giữa tháng 6-2010 trên cơ sở tách ra từ Trung đoàn CSCĐ miền Trung - Tây Nguyên trước đây, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ đảm trách địa bàn 5 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận. 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Phạm Quốc Cương - Tự lệnh CSCĐ trao bằng khen của Thủ tướng cho Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tự lệnh CSCĐ trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 7 cán bộ - chiến sĩ ở Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ

Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ đã phối hợp công an các địa phương đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa những âm mưu đen tối của các thế lực thù địch, phản động; tham gia bảo vệ Hội nghị cấp cao lần thứ 25 diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2017 tại TP Đà Nẵng; ngăn chặn những vụ gây rối ở xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ (Bình Định), xã Ia Chim, TP Kon Tum (Kon Tum); cản trở thi công, chống người thi hành công vụ ở bãi rác Hòn Rọ, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa); xử lý tình huống ở Trại giam A2; ngăn chặn những đối tượng mượn danh yêu nước để tổ chức kích động tụ tập gây rối, biểu tình phản đối Dự luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt ở TP Phan Thiết (Bình Thuận)… góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tác động tích cực vào công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội khu Nam Trung bộ.

Thiếu tướng Vũ Ngọc Riềm, Phó Tư lệnh thường trực CSCĐ trao giấy khen của Bộ Tự lệnh CSCĐ cho 3 tập thể và 10 cá nhân ở Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ

10 năm qua Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ luôn đoàn kết, nỗ lực vượt khó, thực thi nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ; chủ động xây dựng và triển khai thực hiện nhiều phương án chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới và sáng tạo trong hoạt động công tác…Với những thành tích trong chiến đấu, xây dựng lực lượng, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 7 cán bộ - chiến sĩ được Bộ Công an tặng bằng khen, 3 tập thể và 10 cá nhân được Bộ Tư lệnh CSCĐ tặng giấy khen…


Hữu Toàn
.
.