Triệt phá trên 6 nghìn băng nhóm tội phạm

Thứ Sáu, 18/11/2016, 17:37
Ngày 18-11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức (TPCTC) theo Kế hoạch số 03/KH-BCA (Kế hoạch số 03) ngày 6-1-2014. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Báo cáo kết quả tại Hội nghị nêu rõ, trước diễn biến phức tạp và tính chất nguy hiểm của tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức, với quyết tâm chủ động trong phòng ngừa, kiên quyết trong đấu tranh trấn áp, không để TPCTC có điều kiện hoạt động, phát triển thành các tổ chức tội phạm lớn, nguy hiểm.

Ngày 28-11-2013 Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 6582 về việc thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết tình hình TPCTC, ngay sau đó, ngày 6-1-2014 lãnh đạo Bộ đã ban hành Kế hoạch 03/KH-BCA-C41 về đấu tranh phòng, chống TPCTC, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo giải quyết tình hình TPCTC (gọi tắt là Ban chỉ đạo Kế hoạch 03) do Thứ trưởng Lê Qúy Vương làm Trưởng ban.

Theo đó, xác định 18 địa bàn trọng điểm về hình sự và 10 địa bàn trọng điểm về TPCTC. Sau 3 năm triển khai thực hiện kế hoạch, lực lượng Cảnh sát hình sự toàn quốc đã triệt phá 6.300 băng nhóm các loại; 31.528 đối tượng. Trong đó, có nhiều băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” như: Băng nhóm Nhật “Khùng” hoạt động tại TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng; băng nhóm Thọ “sứt” hoạt động ở Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Sơn La; băng nhóm Minh “sâm” và Hưng “sóc” ở Bắc Ninh…

 
Thứ trưởng Lê Qúy Vương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Lê Qúy Vương biểu dương những thành tích đã đạt được trong công tác đấu tranh với TPCTC của lực lượng Cảnh sát trong thời gian qua.

 Thứ trưởng Lê Qúy Vương cho biết, trong lĩnh vực đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, buôn lậu, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đã nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với các băng nhóm, các hành vi TPCTC; tình hình an ninh trật tự (ANTT) được đảm bảo, uy tín của lực lượng Công an và niềm tin của nhân dân đối với chính quyền được nâng lên… Góp phần quan trọng trong việc bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 
Thứ trưởng Lê Qúy Vương trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đánh giá về công tác đấu tranh phòng, chống TPCTC, Thứ trưởng Lê Qúy Vương nhấn mạnh, Công an các đơn, địa phương đã quán triệt triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 03, thành lập Ban chỉ đạo giải quyết tình hình TPCTC; công tác đấu tranh phòng, chống TPCTC đã được triển khai bài bản, chủ động hơn, thống nhất từ trên xuống dưới theo tiêu chí và định hướng chung từ đó mang lại hiệu quả thiết thực trong phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này;  nhận diện, phân loại, phân công, phân cấp quản lý đấu tranh với các băng, nhóm tội phạm từ đó đề ra phương châm, nguyên tắc và biện pháp đấu tranh phù hợp; lực lượng Cảnh sát hình sự đã thể hiện được vai trò nòng cốt và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống TPCTC…

 

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Theo Thứ trưởng Lê Qúy Vương mặt dù đã đạt được thành tích như đã nêu nhưng tình hình hoạt động của băng, nhóm tội phạm, tội phạm hình sư hoạt động có tổ chức vẫn diễn biến và tiềm ẩn phức tạp, phương thức, thủ đoạn hoạt động có nhiều thay đổi với quy mô, tính chất, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh hơn, công tác đấu tranh phòng, chống TPCTC vẫn còn những tồn tại, hạn chế.

Để tiếp tục đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức, Thứ trưởng Lê Qúy Vương đề nghị, thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương cần xác định công tác đấu tranh phòng, chống TPCTC là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong giai đoạn hiện nay; quán triệt phương châm “bóp chết từ trong trứng” trong đấu tranh với TPCTC khi chúng mới manh nha tập hợp lực lượng, không để hình thành các băng nhóm theo kiểu “xã hội đen” hoạt động lộng hành; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong PCTP; nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách trong đấu tranh phòng, chống TPCTC; đặc biệt quan tâm chỉ đạo chấn chỉnh và làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, kết hợp chặt chẽ giữa công tác nghiệp vụ cơ bản và công tác điều tra theo tố tụng; làm tốt các mặt công tác quản lý hành chính về ANTT, kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp hành chính và biện pháp nghiệp vụ; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống TPCTC; tăng cường công tác xây dựng lực lượng, nhất là lực lượng Cảnh sát hình sự các cấp, từng bước bổ sung các trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm.

  Tại Hội nghị, Bộ Công an đã trao Bằng Khen cho 68 tập thể, 69 cá nhân; Tổng cục Cảnh sát trao Bằng khen cho 66 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống TPCTC.


Minh Hiền
.
.