Công an Hà Nội:

Triển khai tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm để phòng ngừa, trấn áp tội phạm

Thứ Ba, 10/10/2017, 20:07
Chiều 10-10, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Hà Nội, Công an Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội về “Tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm để phòng ngừa, trấn áp tội phạm”.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội công bố Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội về “Tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm để phòng ngừa, trấn áp tội phạm”.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai

Theo đó, thời gian gần đây, tình hình hoạt động tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là hoạt động của tội phạm sử dụng hung khí, vũ khí “nóng” như dao kiểm, súng gây ra các vụ án giết người, cố ý gây thương tích, cướp giật…có chiều hướng gia tăng. 

Thời gian hoạt động của các đối tượng trong khoảng từ 20h trở đi; đã xảy ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây lo lắng trong nhân dân. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả và chủ động đấu tranh trấn áp tội phạm trong thời gian tới; đặc biệt là trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV; hoạt động đón tiếp các nguyên thủ các nước tham dự Hội nghị APEC 2017 tại Việt Nam; các hoạt động kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2017)...

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh một số nội dung tại Hội nghị triển khai Mệnh lệnh 01 về “Tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm để phòng ngừa, trấn áp tội phạm”.
Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội công bố Mệnh lệnh 01 về “Tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm để phòng ngừa, trấn áp tội phạm.
Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS Công an TP Hà Nội trình bày phương án triển khai lực lượng thực hiện mệnh lệnh 01 của Giám đốc CA TP  Hà Nội.

Giám đốc Công an TP Hà Nội ra lệnh: Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ công tác thường xuyên, bắt đầu từ 23h ngày 10-10-2017 đến ngày 10-1-2018, Công an TP Hà Nội tổ chức lực lượng thực hiện tổng kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm trên toàn thành phố nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là các đối tượng mang theo vũ khí “nóng”; không để tội phạm hình sự hoạt động phạm tội, gây ra các vụ án giết người, cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác. 

Các đối tượng bị phát hiện, bắt giữ trong quá trình kiểm tra, kiểm soát hành chính phải nhanh chóng khai thác, xác minh làm rõ ngay để lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định; đồng thời xác minh nơi tạm trú, nhân thân, lai lịch, các mối quan hệ kết hợp với công tác quản lý hành chính về ANTT.

Tâm Phạm - Trần Xuân
.
.