Triển khai nhiều biện pháp bảo đảm tốt an ninh trật tự thành phố Cảng

Thứ Sáu, 18/12/2020, 08:38
Năm 2020, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, Công an TP Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết: Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND TP, Công an TP Hải Phòng đã có nhiều đổi mới nội dung, biện pháp phát động mạnh mẽ phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến được Đảng ủy, Giám đốc Công an TP chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện có hiệu quả, khen thưởng kịp thời, chính xác, động viên cán bộ chiến sĩ nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự, xử lý giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, chủ động phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tham mưu, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm như: Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, dự án Đầu tư xây dựng trục đường Hồ Sen – Cầu Rào 2, dự án Phát triển giao thông đô thị Hải Phòng…

Phối hợp với các ngành, các cấp, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng; thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng.

Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp tiếp tục được nâng cao chất lượng, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân, doanh nghiệp, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp theo chức năng của lực lượng công an trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Những kết quả trên góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Các đơn vị tiếp tục duy trì thực hiện nhiều mô hình, công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực như: “Câu lạc bộ Nghiệp vụ Phòng Tham mưu tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch”; “Nâng cao chất lượng công tác y tế dự phòng, bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm của Công an Thành phố”; mô hình “Cầm tay chỉ việc, tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản”; công trình “Công tác an ninh vận động, tranh thủ chức sắc và người có uy tín trong các tôn giáo trên địa bàn thành phố Hải Phòng”; phần việc “Bảo quản, bảo dưỡng tốt, xuất xe nhanh, an toàn chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ an toàn, kịp thời, hiệu quả”; mô hình “Tuần tra chốt điểm, phòng chống cướp, cướp tài sản, và trộm cắp đêm”; công trình “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục cho nhân dân, vì nhân dân phục vụ”…

Từ phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” ở cơ sở đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu lập được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu, lao động, và rèn luyện, được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng, nhân dân khen ngợi.

Công an TP đã điều tra, khám phá hơn 500 vụ án hình sự, bắt giữ hơn 1000 đối tượng, đặc biệt trong 23 vụ trọng án xảy ra tỷ lệ điều tra khám phá đạt 100% (23/23 vụ).

Điển hình là: Vụ bắt đối tượng giết người tại đầm rươi An Lão; vụ điều tra phát hiện đối tượng ngáo đá sát hại cháu bé 15 tuổi ở Kiến Thụy; vụ án giết người cướp tài sản tại đồi Độc, quận Đồ Sơn;vụ phát hiện đấu tranh, vô hiệu hóa hoạt động của Ngô Công T. – đối tượng sử dụng tài khoản Facebook đăng tải các bài viết xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vụ phát hiện xử lý Vũ Thị Ngọc Th. là chủ tài khoản Facebook “Thanh Kẹo” đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Phòng Cảnh sát Hình sự sau 1 ngày đã điều tra, làm rõ vụ giết người, đốt xác, cướp tài sản, bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại tỉnh Sơn La; phá chuyên án 820S, bắt giữ 4 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và mua bán chất ma túy, thu giữ 01 súng, 14 viên đạn, 936 gam ma túy tổng hợp.

Phòng CSĐT tội phạm ma túy phá chuyên án 202M, triệt phá đường dây đưa ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Hải Phòng tiêu thụ, bắt giữ 05 đối tượng, thu 703,73 gam heroin, 18.549,29 gam ma túy tổng hợp; triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển chất ma túy từ Trung Quốc về Hải Phòng, thu 10 bánh heroin và 4.996 gam ma túy đá. Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 600 tấn quặng đồng nguyên khai qua biên giới trị giá 10 tỷ đồng.

Công an quận Đồ Sơn phát hiện xử lý 2 nhóm đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, bắt tạm giam 10 đối tượng, thu 1 súng, 8 viên đạn, và nhiều tang vật có liên quan. Công an phường Đổng Quốc Bình đã kịp thời xử lý, cứu thoát được bà Hiền trong vụ cháy ở số 8 D22, khống chế được ngọn lửa, ngăn chặn không lây lan sang các nhà dân khác.

Các lực lượng nghiệp vụ Công an Hải Phòng ra quân trấn áp tội phạm.

Tổ tuần tra phòng Cảnh sát Cơ động trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện trả lại 1 chiếc ví có 37 triệu đồng, 1 đồng hồ đeo tay, 2 thẻ ATM của người dân đánh rơi. Thượng úy Trần Tùng Anh, Công an quận Hồng Bàng đã dũng cảm cứu một người dân có ý định nhảy cầu tự tử. 

Thiếu tá Nguyễn Bá Đạt, Trưởng Công an xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng qua theo dõi đã phát hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ, xử lý 2 tàu khai thác cát trái phép tại sông Thái Bình.

Đồng chí Đinh Văn Tính, cán bộ Công an quận Hải An đã tận tình đến tận nhà để làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho bà Nguyễn Thị Sim, 67 tuổi, là người tàn tật không có khả năng đi lại, giúp bà thuận tiện trong việc khám chữa bệnh…

Trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, công an TP đã duy trì hoạt động hiệu quả nhiều mô hình thiết thực như: mô hình “Liên kết phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy và cải tạo vệ sinh môi trường tuyến đường sắt Cát Cụt, Cầu Quay”, hoặc mô hình điểm “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng tuyến phố văn minh, kiểu mẫu”, được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gửi thư khen. 

Đáng chú ý là công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, nghiên cứu khoa học và tổng kết lịch sử, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, công tác hồ sơ nghiệp vụ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật, đều có nhiều kết quả góp phần thúc đẩy các mặt công tác Công an.

Một việc được nhân dân khen ngợi là Công an TP đã thực hiện tốt chủ trương của Bộ trưởng Bộ Công an: “Chính quy hóa lực lượng Công an xã”, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, từng bước sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đến nay Công an TP đã điều động, bố trí 710 đồng chí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 141/141 xã ở 7 huyện trên địa bàn, bảo đảm mỗi xã có tối thiểu 5 Công an chính quy. Đây là lực lượng góp phần quan trọng giải quyết tốt mọi vấn đề về an ninh trật tự ngay tại cấp cơ sở.

Còn rất nhiều chuyên án, nhiều chiến công thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cảng trong năm qua. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trên các mặt công tác, chiến đấu, Công an TP Hải Phòng vinh dự có 01 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, 4 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều đơn vị và cá nhân được Bộ Công an, UBND, Giám đốc Công an TP tặng Bằng khen, Giấy khen.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng khẳng định: Phát huy thành tích đã đạt được năm 2020, bước sang năm mới 2021, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an TP quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, và Thành ủy, UBND TP Hải Phòng tổ chức triển khai công tác Công an năm 2021 theo tinh thần Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 76.

Công an TP xác định tình hình an ninh trật tự sẽ còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, công tác đấu tranh với một số loại tội phạm như tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về môi trường, ma túy, tội phạm hoạt động theo băng ổ nhóm… sẽ còn đặt ra nhiều khó khăn, thách thức.

Lãnh đạo Công an TP sẽ chỉ đạo tổng kết rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tiếp tục hoàn thiện việc triển khai, sắp xếp, bố trí, chỉ huy cán bộ, chiến sĩ theo mô hình tổ chức mới để nâng cao chất lượng công tác, chiến đấu của các cấp Công an.

Thảo Minh Hoàng
.
.