Triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2016

Thứ Ba, 05/01/2016, 17:08
Ngày 5-1, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an tổ chức Hội nghị CSGT toàn quốc tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2015, lực lượng CSGT từ Cục đến các địa phương đã có nhiều cố gắng, triển khai nhiều giải pháp, biện pháp bảo đảm TTATGT và trật tự xã hội trên cả 3 lĩnh vực giao thông, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, yêu cầu đề ra. Tình hình TTATGT cơ bản được đảm bảo. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, tai nạn giao thông đã giảm trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà lực lượng CSGT toàn quốc đạt được trong năm 2015; đồng thời nêu rõ năm 2016 là năm tiếp tục được Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu thực hiện năm an toàn giao thông với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ, với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.
Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội nghị.

Lực lượng CSGT cần tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu và tích cực triển khai các biện pháp công tác, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Trước mắt trong năm 2016, cần triển khai ngay kế hoạch, tăng cường lực lượng, phương tiện đảm bảo TTATGT, đảm bảo tuyệt đối an toàn thời gian diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dịp Tết nguyên đán Bính Thân và tiến tới bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, bầu cử Quốc hội sắp tới.  

Cần chủ động nghiên cứu, tham mưu Quốc hội, Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các quy trình công tác, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của lực lượng CSGT. Đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, CSGT.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Cờ của Bộ Công an tặng các  đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua

Chú trọng công tác tuần tra, kiểm soát; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CSGT trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, phát huy truyền thống vẻ vang, anh hùng của lực lượng Công an nhân dân. Từ đó, xây dựng hình ảnh đẹp của người CSGT Việt Nam trong con mắt người dân và bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Huy chương Bảo vệ Tổ quốc cho các cá nhân thuộc Cục CSGT

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Quý Vương và lãnh đạo Cục CSGT trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015.

Phương Thuỷ
.
.