Công an tỉnh Hà Nam:

Triển khai chương trình công tác năm 2019 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Thứ Ba, 08/01/2019, 17:33
Sáng 8-1, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác Công an năm 2018, triển khai chương trình công tác Công an năm 2019 và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.


Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Hà Nam có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì cho Công an tỉnh Hà Nam.

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh Hà Nam đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng ( XDLL). 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Công an tỉnh Hà Nam đã chủ động trên các mặt công tác, có nhiều sáng tạo, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa bàn; qua đó, đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ( TTATXH), tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hà Nam.

Trong đó, kết quả nổi bật chính là việc Công an tỉnh Hà Nam đã chủ động nắm và dự báo chính xác tình hình, từ đó kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp để đề ra chủ trương, giải pháp, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc ( ANTQ); không để bị động, bất ngờ, xảy ra “điểm nóng” về ANTT. 

Bên cạnh đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo TTATXH cũng được Công an tỉnh Hà Nam tăng cường, triển khai quyết liệt, tỷ lệ điều tra khám phá án cao, kéo giảm 3,1% số phạm pháp hình sự trên địa bàn. Tình hình trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế trên cả 3 tiêu chí.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Với những thành tích nổi bật trên, năm 2018, Công an tỉnh Hà Nam đã vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc; Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tặng Cờ Thi đua xuất sắc.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà CBCS Công an tỉnh Hà Nam đã đạt được trong năm 2018. 

Nêu rõ một số khó khăn, thách thức đòi hỏi lực lượng CAND cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Hà Nam cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thực sự vững mạnh, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, coi đây là những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và phải triển khai thường xuyên, liên tục, để mang lại hiệu quả cụ thể, thiết thực.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, Công an tỉnh Hà Nam cần thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, bám sát nhiệm vụ chính trị tại địa phương; bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2019. Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa tội phạm, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu do Bộ Công an đề ra là “làm giảm tội phạm hình sự ít nhất 3% so với năm 2018, phấn đấu đến năm 2020 giảm 5%”.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng yêu cầu, Công an tỉnh Hà Nam cần khẩn trương tấn công, bóc gỡ, triệt phá các ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, các loại tội phạm, nhất là hoạt động tín dụng đen, kiên quyết không để tội phạm “lộng hành”, gây bức xúc dư luận; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những biểu hiện vi phạm nội quy, điều lệnh; tăng cường thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu trong công tác.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Công an tỉnh Hà Nam; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng cho 4 tập thể, 2 cá nhân.

Lan Anh – Anh Minh
.
.