Trao tặng 39 hiện vật cho công an Cần Thơ, Yên Bái, Bảo tàng Hà Nội

Thứ Hai, 24/07/2017, 17:27
Chiều ngày 24-7, tại Bảo tàng Công an nhân dân, Viện Lịch sử Công an nhân dân đã chủ trì tổ chức lễ trao tặng hiện vật cho Bảo tàng Hà Nội và công an tỉnh Yên Bái và Công an thành phố Cần Thơ. Đây là hoạt động chuyển giao hiện vật được thực hiện theo đề nghị của gia đình Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Đào Đình Bảng và các đơn vị liên quan.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng Công an tỉnh Yên Bái 30 hiện vật liên quan đến Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Đào Đình Bảng, trong đó có súng ngắn, máy chữ do Bộ Công an trang bị cho đồng chí Đào Đình Bảng trong thời gian làm Trưởng ty Công an tỉnh Yên Bái (năm 1958 – 1974) và nhiều quyết định, công văn, tờ trình, giấy chứng nhận, các vật dụng khác. 

Đại tá Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử CAND trao tặng hiện vật cho Công an Cần Thơ

4 hiện vật được trao tặng cho Công an thành phố Cần Thơ: Áo ngắn tay, quần trắng, mũ ca nô, dép cao su của Công an nhân dân sử dụng trong kháng chiến chống Pháp. 

Các đại biểu tham gia lễ trao tặng

5 hiện vật trao tặng cho Bảo tàng Hà Nội: Tài liệu của Ủy ban kháng chiến hành chính Hà Nội ngày 1/7/1949 gửi Hội đồng Quốc phòng tối cao, Bộ Nội vụ, Báo cáo đặc biệt số 359 VP/KCHC của Ủy ban kháng chiến hành chính Hà Nội, Quyết định của Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội ngày 18/1/1956, Bằng  bơi lội của Ban Thể dục Thể thao Hà Nội tặng cán bộ khu Công Trúc Bạch, Hà Nội ngày 25/6/1956, Giấy chứng nhận người tốt việc tốt của đồng chí Nguyễn Hữu Nghị, Phó Chủ tịch Hội người  cao tuổi phường Minh Khai đạt danh hiệu “Người tốt việc tốt” năm 2004.

Các đại biểu tiếp nhận tập kỷ yếu lịch sử của các liệt sĩ, thương binh CAND do Viện Lịch sử CAND trao tặng

Cũng tại buổi lễ, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Công an nhân dân đã trao tặng các đơn vị cuốn kỷ yếu lịch sử của các liệt sĩ, thương binh Công an nhân dân. Đây là tập sách do Viện Lịch sử Công an nhân dân thực hiện, vừa hoàn thiện, xuất bản thời gian gần đây.

N.Hoa
.
.