Trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân Liệt sĩ Lưu Minh Thức

Thứ Sáu, 27/07/2018, 16:37
Ngày 27-7, tại xã Bạch Đích, huyện Yên Minh, Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Huyện ủy – UBND huyện Yên Minh trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ Lưu Minh Thức.

Liệt sĩ Lưu Minh Thức (sinh năm 1987 tại thôn Lùng Vái, xã Bạch Đích, huyện Yên Minh), là cán bộ Công an huyện Yên Minh đã anh dũng hy sinh trong khi truy bắt tội phạm vào ngày 17-2-2018 (tức ngày mùng 2 Tết Nguyên đán).

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đã có rất đông đồng chí, đồng đội và nhân dân xã Bạch Đích đến dự và xúc động khi ôn lại quá trình công tác, phấn đấu và hy sinh của Thượng úy Lưu Minh Thức. Đồng chí đã cống hiến cả tuổi trẻ, máu xương cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Sự hy sinh cao quý của anh đã để lại sự tiếc thương xen lẫn sự biết ơn, cảm phục tinh thần quả cảm, anh dũng trong lòng đồng đội, với người thân và nhân dân. Hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, đồng chí để lại người mẹ già, vợ hiền và 2 con còn nhỏ.

Trước sự hy sinh anh dũng của anh, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định truy tặng Huân chương Chiến công Hạng Nhì; Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang truy tặng Bằng khen với thành tích đặc biệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm: Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm; Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ Trung úy lên Thượng úy Cảnh sát nhân dân. Ngày 18-7-2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với Liệt sĩ CAND Lưu Minh Thức.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân Liệt sĩ Lưu Minh Thức.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng “Tổ quốc ghi công” và Sổ tiết kiệm cho thân nhân Liệt sĩ Lưu Minh Thức.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao 3 sổ tiết kiệm cho mẹ đẻ và 2 con nhỏ của Liệt sĩ Lưu Minh Thức với tổng số tiền hơn 330 triệu đồng, đây là số tiền của lực lượng Công an Hà Giang đã quyên góp, ủng hộ gia đình góp phần vượt qua những đau thương mất mát. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh cũng đã quyên góp ủng hộ hơn 33 triệu đồng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang đã thông báo về chế độ, chính sách ưu đãi người có công với thân nhân gia đình liệt sĩ.

Phát biểu tri ân tại buổi lễ, Đại tá Hoàng Văn Mạnh khẳng định: Tấm gương hy sinh dũng cảm quên mình của Liệt sĩ Lưu Minh Thức đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận. Noi gương anh, toàn lực lượng tiếp tục nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc  mọi nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó, xứng đáng là người chiến sĩ Công an nhân dân, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trước đó, Đoàn Công an tỉnh đã tổ chức viếng mộ và dâng hương phần mộ của Liệt sĩ Lưu Minh Thức tại quê nhà.

Nguyễn Lân
.
.