Trại giam Phước Hòa đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Thứ Năm, 03/11/2016, 14:49
Sáng 3-11, Trại giam Phước Hòa (Tổng cục VIII - Bộ Công an), tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước tặng. Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu chỉ đạo. 

Cùng dự, có Trung tướng Nguyễn Hoàng Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII; lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, các Tổng cục, Vụ, Cục chức năng thuộc Bộ Công an. Về phía tỉnh Tiền Giang có ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Ôn lại truyền thống 40 năm, Đại tá Trần Văn Dung, Giám thị Trại giam Phước Hòa cho biết, Trại giam Phước Hòa trước đây có tên là Trại giam Đồng Tháp, được thành lập năm 1976 theo Quyết định của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), đóng trên địa bàn xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. 

Thứ trưởng Phạm Dũng, phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm thàn lập Trại giam Phước Hòa

Năm 1996, Trại được giao về Cục V26 (nay là Tổng cục VIII) và năm 2005 đổi tên là Trại giam Phước Hòa. Từ khi mới thành lập, đơn vị gặp rất nhiều khó khăn; nơi ăn, ở của CBCS còn tạm bợ, thiếu thốn, chưa đáp ứng tốt yêu cầu quản lý đối tượng. 

Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên; sự đùm bọc, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của các thế hệ CBCS đã đoàn kết, thống nhất từ tư tưởng đến hành động, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển. Trại luôn đảm bảo an ninh, an toàn, công tác xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đáp ứng yêu cầu đòi hỏi mới, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo an ninh an toàn trại giam trong mọi tình huống.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Phạm Dũng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ban của Chủ tịch nước tặng Trại giam Phước Hòa. 

Với những chiến công đã đạt được, Trại giam Phước được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới (1998) và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, Trại giam Phước Hòa được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Thứ trưởng Phạm Dũng, hỏi thăm sức khỏe một đồng chí nguyên là cán bộ Trại giam Phước Hòa.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Phạm Dũng, nhiệt liệt biểu dương những thành tích, chiến công Trại giam Phước Hòa trong suốt chặng đường 40 năm xây dựng và trưởng thành với biết bao khó khăn, gian khổ. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đón nhận hôm nay là kết quả sự nỗ lực phấn đấu của cả tập thể đơn vị. 

Thứ trưởng Phạm Dũng, cùng các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm và CBCS Trại giam Phước Hòa.

Thứ trưởng Phạm Dũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tiền Giang, các sở ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để CBCS Trại giam Phước Hòa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, CBCS Trại giam Phước Hòa tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo, thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách, pháp luật đối với phạm nhân, giúp họ chấp hành tốt các quy định pháp luật. Bảo vệ Trại giam trong mọi tình huống, không để bị động. Kiểm soát chặt chẽ quy trình công tác tuần tra, canh gác, dẫn giải. 

Phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời các biểu hiện hành vi tiêu cực, chống đối, vi phạm nội quy, sử dụng vật cấm trong trại giam. Tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, các lực lượng Công an, Quân đội trên địa bàn. Lãnh đạo, chỉ huy trong đơn vị phải chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định đối với các trường hợp nhục hình, có hành vi tiêu cực, móc nối với phạm nhân. 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ CBCS, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo chỉ huy thực sự gương mẫu, tiêu biểu về mọi mặt, có đủ trình độ, đủ uy tín, năng lực xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực…

Thứ trưởng Phạm Dũng, phát biểu chỉ đạo tại Công an tỉnh Tiền Giang, chiều 3-11. 

Chiều cùng ngày, Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an, đến kiểm tra công tác Công an 10 tháng của năm 2016 tại Công an tỉnh Tiền Giang. Cùng dự buổi làm việc có Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Trung tướng Ksor Nham, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật; lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, lãnh đạo các Tổng cục, Cục thuộc Bộ Công an. Về phía tỉnh Tiền Giang, có đồng chí Lê Hồng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang.

Đại tá Nguyễn Hữu Trí, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Phạm Dũng và đoàn công tác về kết quả công tác đảm bảo ANTT, XDLL của Công an Tiền Giang 10 tháng năm 2016. 

Theo đó, Công an tỉnh Tiền Giang đã chủ động nắm chắc tình hình và triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; công tác quản lý hành chính về TTXH và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều đổi mới, tập trung kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và mô hình tổ chức đảm bảo tăng cường lực lượng cho Công an cấp huyện đủ về số lượng và chất lượng, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định, không xảy ra đột xuất bất ngờ…

Lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, các Tổng cục, Vụ, Cục (thuộc Bộ Công an), cùng tham dự buổi làm việc tại Công an tỉnh Tiền Giang.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Dũng yêu cầu Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các mặt công tác, làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình; chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp về ANTT ở sở. 

Chủ động đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; sử dụng hung khí, vũ khí nóng; tội phạm công nghệ cao, giữ vững ANTT tuyến biển và các khu kinh tế trọng điểm của tỉnh. Đồng thời có những giải pháp quyết liệt, nhằm kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông; tăng cường các công tác nhằm nâng cao hiệu lực quản lý hành chính về ANTT, chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang cùng tham dự buổi làm việc.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phải tham mưu đúng, trúng; chủ động trong thông tin, trong đó tập trung vào những thông tin ban đầu và xử lý kịp thời, hiệu quả; triển khai tích cực, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ; tăng cường công tác quản lý cán bộ và tập trung giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh tại địa bàn cơ sở, tránh để hình thành các điểm nóng phức tạp, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Thứ trưởng Phạm Dũng nhấn mạnh, Công an Tiền Giang phải tập trung làm tốt công tác Đảng, XDLL; sử dụng đúng người, đúng chuyên môn đào tạo; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ đề hành động, khâu đột phá để mỗi CBCS, nhất là các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy thực sự gương mẫu, nói đi đối với làm trong thực hiện các đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Tiền Giang gần dân, được dân tin yêu…

Văn Đức - Phú Lữ
.
.