Trại giam Phú Sơn 4 làm tốt công tác quản lý, cải tạo, giáo dục phạm nhân

Thứ Ba, 02/06/2020, 19:26
Chiều 2/6, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Quản lý thi hành án hình sự, cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an đã có buổi làm việc với Trại giam Phú Sơn 4. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an...

Trung tá Lê Đình Thanh, Giám thị Trại giam Phú Sơn 4 cho biết, Trại giam Phú Sơn 4 tiền thân được sáp nhập từ Trại Sơn Cẩm (năm 1947) và Trại giam Việt Bắc (năm 1949). 

Ngày 16/7/1965, Bộ Công an có Quyết định số 613 sáp nhập thêm Trại cải tạo Trung ương số 4 (ở Ba Vì, Hà Nội). Đến ngày 2/4/1994 sáp nhập thêm Khu sản xuất Phú Lương (Công an Hà Nội quản lý) và đổi tên thành Trại giam Phú Sơn 4.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền đoàn thể và nhân dân, Trại giam Phú Sơn 4 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm Trại an toàn trong mọi tình huống.

Với những thành tích đạt được, đơn vị đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, hai lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 1985 và năm 1996). Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua, Trại đã triển khai công tác phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế, đến thời điểm hiện tại sức khỏe toàn thể CBCS và phạm nhân đều ổn định, không có trường hợp nhiễm dịch bệnh.

6 tháng đầu năm 2020, đã có 88,3% phạm nhân được xếp loại cải tạo tốt, khá; hơn 2.000 phạm nhân được đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù; tỷ lệ phạm nhân xếp loại cải tạo kém giảm 1,95% so với cùng kỳ năm trước; không để xảy ra việc phạm nhân trốn trại...

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thăm, kiểm tra nơi ở của phạm nhân Trại giam Phú Sơn 4.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương những thành tích, kết quả mà Trại giam Phú Sơn 4 đạt được trong thời gian vừa qua, trong đó, đã kế tục truyền thống của các thế hệ, xây dựng nên một cơ sở trại giam khang trang, quy mô lớn, môi trường đảm bảo an toàn; CBCS yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, không để xảy ra các sự cố đột xuất, bất ngờ.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thăm, kiểm tra xưởng sản xuất của phạm nhân ở trại.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Đảng ủy, Ban Giám thị Trại giam Phú Sơn 4 đánh giá lại công việc của 6 tháng đầu năm và đề ra những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chụp ảnh lưu niệm với CBCS Trại giam Phú Sơn 4.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Trại giam Phú Sơn 4 tiếp tục làm tốt công tác quản lý, cải tạo, giáo dục phạm nhân, thực hiện nghiêm ngặt các quy định công tác, quy trình giam giữ, cải tạo. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với phạm nhân; tăng cường công tác giáo dục, dạy nghề; duy trì lao động sản xuất để tạo ra cơ sở vật chất, góp phần cải thiện đời sống của CBCS và phạm nhân. Quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, chế độ chính sách; chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, cập nhật kiến thức, thông tin cho CBCS. 

Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý, đơn vị tăng cường quan hệ phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan thực thi pháp luật trên địa bàn..., góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao cho.



Quỳnh Vinh
.
.