Trại giam Cái Tàu ra quân trồng trên 10.000 cây xanh

Thứ Năm, 04/03/2021, 16:53
Dự kiến từ nay đến cuối mùa mưa, Trại giam Cái Tàu sẽ trồng 10.500 cây keo lai, cây dầu xung quanh khu vực và trên tuyến giao thông do đơn vị đóng quân.

Ngày 4/3, Trại giam Cái Tàu (đóng trên địa bàn tỉnh Cà Mau), tổ chức ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021.

Đại tá Phan Văn Hái, Giám thị Trại giam Cái Tàu tặng cây mai vàng cho Trại. 

Tại Lễ ra quân, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, Ban Giám thị Trại giam Cái Tàu đã nêu tầm quan trọng của việc trồng cây, trồng và bảo vệ rừng, góp phần quan trọng trong việc phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, làm đẹp cảnh quan và phát triển kinh tế - xã hội.

Xuất phát từ ý nghĩa trên, ngay sau buổi lễ ra quân, Ban Giám thị đã góp tặng Trại giam Cái Tàu 6 cây xanh được trồng trong khuôn viên của Trại.

Dự kiến từ nay đến cuối mùa mưa 2021, CBCS Trại giam Cái Tàu sẽ trồng 10.500 cây keo lai, cây dầu xung quanh khu vực và trên tuyến giao thông do đơn vị đóng quân.

Dự kiến từ nay đến cuối mùa mưa 2021, Trại giam Cái Tàu sẽ trồng 10.500 cây xanh. 

Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa nhằm hưởng ứng lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng chỉ đạo phát động đồng loạt trên phạm vi cả nước. 

Văn Đức - Giang Ý
.
.