Tp.HCM: 3 Cảnh sát PCCC quận Gò Vấp bị thương nặng

Thứ Hai, 10/01/2005, 07:22
Trong khi lao vào dập lửa, 3 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC Công an quận Gò Vấp đã bị thương. Trong đó Trung tá Nguyễn Văn Tuyền - Đội trưởng - bị thương rất nặng.

9h10' ngày 9/1, Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Gò Vấp nhận được tin báo cháy tại nhà số 2, đường Nguyễn Kiệm, phường 13, quận Gò Vấp. Chỉ sau 10 phút nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy đã có mặt tại hiện trường. Lúc này, lửa đang bùng phát dữ dội,  lan sang hai căn nhà kế bên.

Đây là một căn nhà được xây theo dạng ki-ốt để cho thuê kinh doanh điện thoại di động, bên trong có rất nhiều vật dụng dễ cháy.

Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC Công an quận Gò Vấp nhanh chóng triển khai phương án dập lửa, 30 phút sau đã ngăn chặn được ngọn lửa bên ngoài, nhưng khi lực lượng tiến vào bên trong để tiếp tục dập lửa thì một bức tường đã đổ sập xuống làm 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC bị thương.

Trung tá Nguyễn Văn Tuyền - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC, Công an quận Gò Vấp bị thương rất nặng do bị một mảng tường lớn sập, đè lên ngực, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện 175.

Theo những người dân xung quanh khu vực thì họ đã nghe thấy một tiếng nổ rất lớn phát ra từ lầu một, nhà số 2, sau đó lửa bùng cháy dữ dội. Thời điểm vụ cháy xảy ra đang là giờ buôn bán nên khu vực này khá đông người, nhưng mọi người đều đã thoát được nên không có ai bị thương.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do nổ bình gas từ bếp của nhà số 2. Hiện vẫn chưa xác định chính xác mức độ thiệt hại về tài sản

Đan Hà
.
.