Tp. Hồ Chí Minh: Họp mặt các thế hệ Công an

Thứ Hai, 18/04/2005, 06:56
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 16/4, Công an Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp mặt các thế hệ Công an thành phố. Hàng ngàn đại biểu đã về dự.

Tại buổi lễ, Thượng tá Lê Đông Phong, Phó Giám đốc Công an thành phố, đại diện cho Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố ôn lại truyền thống lực lượng Công an thành phố qua các thời kỳ. Trong những chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc, các thế hệ Công an Tp. Hồ Chí Minh đã có những đóng góp xứng đáng, làm rạng rỡ trang sử vẻ vang của thành phố và lực lượng CAND.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, lực lượng An ninh T4 đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trưa 30/4/1975, lực lượng An ninh T4 đã chiếm lĩnh, làm chủ hoàn toàn các mục tiêu quan trọng như Bộ Tư lệnh Cảnh sát quốc gia, Bộ Chỉ huy Cảnh sát đô thành, các ty cảnh sát quốc gia quận. Trong chiến đấu, nhiều cán bộ, chiến sĩ và cơ sở của An ninh T4 đã dũng cảm, mưu trí vào tận hang ổ của địch để vận động binh lính ngụy đầu hàng, đặc biệt là phát động quần chúng nổi dậy giành quyền làm chủ ở nhiều khu vực nội, ngoại thành và tại một số cơ quan, xí nghiệp, chiếm nhiều cơ quan của ngụy quyền trước khi lực lượng quân sự tiến vào giải phóng thành phố.

6 đơn vị đã được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng, nhiều cán bộ, chiến sĩ lập thành tích xuất sắc, được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND và nhiều huân, huy chương cao quý.

Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh T4 Anh hùng, trong suốt 30 năm qua, Công an Tp. Hồ Chí Minh được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tặng nhiều danh hiệu cao quý: Đơn vị Anh hùng LLVTND (1981), rất nhiều huân chương các loại và phần thưởng cao quý khác. Ngoài các danh hiệu khen thưởng chung cho toàn lực lượng Công an thành phố, trong 30 năm qua, Công an thành phố còn có 17 tập thể và 22 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND và hàng chục nghìn lượt tập thể, cá nhân được bình bầu danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Chiến sĩ Thi đua.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố cũng khẳng định, lực lượng Công an thành phố có bề dày lịch sử truyền thống anh hùng do các thế hệ cha anh dày công vun đắp, sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí lão thành cách mạng và các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trong 30 năm qua, Công an Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng. Với vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, trong thời gian tới, các lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh phấn đấu ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó

Việt Dũng
.
.