Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân trong đợt cao điểm tấn công tội phạm

Thứ Sáu, 23/03/2018, 14:57
Sáng ngày 23-3, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị Tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT bảo vệ tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.


* Công an tỉnh Hà Tĩnh:

Sau 2 tháng tổ chức đồng loạt ra quân, các đơn vị Công an tỉnh Hà Tĩnh đã làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ, đảm bảo ANTT trên địa bàn; chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng; đồng thời làm tốt công tác tham mưu cấp uỷ, chính quyền huy động các ban, ngành, đoàn thể tham gia góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo ANTT, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nổi lên ngay tại địa bàn cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh biên giới, tuyến biển; an ninh chính trị nội bộ; an ninh xã hội; an ninh kinh tế…

Đại tá Bùi Đình Quang - Phó giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Ngoài ra lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội làm tốt công tác quản lý cư trú, tiến hành kiểm tra, soát xét địa bàn, quản lý tốt các loại đối tượng; phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đên ANTT. 

Phát biểu tại hội nghị các đại biểu đã đánh giá những mặt được, chưa được trong thực hiện đợt cao điểm, đồng thời đưa ra một số kiến nghị, đề xuất và những kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai, thực hiện đợt cao điểm một cách có hiệu quả.

Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đã có 4 tập thể, 5 cá nhân được Bộ công an; 7 tập thể, 11 cá nhân được đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 18 tập thể và 40 cá nhân và hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ được biểu dương vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

* Công an tỉnh Hòa Bình:

Đại tá Đỗ Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Các đơn vị Công an tỉnh Hòa Bình đã đồng loạt ra quân tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, xác lập và phá nhiều chuyên án, điều tra khám phá, bắt giữ nhiều vụ phạm pháp hình sự, ma túy, triệt xóa được nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội. 

Phát hiện 183 vụ, điều tra làm rõ 154 vụ, đạt tỷ lệ 84,15%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% thu hồi tài sản trị giá khoảng 405 triệu đồng. Lực lượng Cảnh sát ma túy, đã phát hiện bắt giữ 52 vụ, 66 đối tượng, thu giữ 14,4kg heroin, 1.541 viên, trên 2,2kg ma túy dạng đá và nhiều vật chứng liên quan. 

Đại tá Phạm Văn Sử, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc .

Đặc biệt Công an huyện Tân Lạc phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Lạc Sơn nhanh chóng phá  chuyên án, bắt ổ nhóm 7 đối tượng về hành vi bắt, giam giữ người trái pháp luật để siết nợ theo kiểu xã hội đen được nhân dân đánh giá cao và được Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen...

Tại hội nghị Sơ kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm UBND tỉnh Hòa Bình tặng bằng khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân; đề nghị Bộ Công an khen thưởng cho 2 tập thể, 2 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân; Tổng cục Cảnh sát tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Văn Hùng – Anh Cường - Đỗ Tuấn
.
.