Công an Nghệ An:

Tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Thứ Tư, 21/03/2018, 15:47
Sáng 21-3, Công an Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, triển khai kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm về chống người thi hành công vụ và đấu giá quyền sử dụng đất. 


Thực hiện đợt cao điểm, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH trên địa bàn. Qua đó đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho nhân dân vui xuân đón tết.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội đã góp phần kìm giữ tội phạm, tình hình ANTT được đảm bảo. 

Chỉ trong 3 tháng, Công an các đơn vị địa phương đã điều tra khám phá 193 vụ xaam phạm TTXH, bắt giữ,  293 đối tượng, thu 4 xe ô tô, 37 xe máy, 1 máy trộn bê tông, 12 máy tính xách tay, 59 ĐTDĐ, 5 khẩu súng, 29 dao kiếm các loại và nhiều tài sản có tổng giá trị hơn 2,3 tỷ đồng. 

Trên lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm ma túy, phát hiện bắt giữ 248 vụ, 307 đối tượng, thu 10,9kg Heroin, 11.000 viên MTTH, 21,7 kg Ma túy dạng đá, 250,5 gam Cần sa, 120 gam thuốc phiện.  Đặc biệt trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước trong và sau tết nguyên đán, công tác đấu tranh với tội phạm và VPPL về vật liệu nổ, pháo đạt được nhiều kết quả cao. 

Tính từ 1-10-2017 đến 28/2/2018, toàn tỉnh phát hiện, bắt  giữ 609 vụ, 720 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháp, thu hơn 5,9 tấn pháo.

Các tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An
Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An.
Các tập thể nhận giấy khen của Giám Đốc Công an tỉnh Nghệ An

Với những kết quả đạt được Công an Nghệ An đã góp phần quan trọng trong giữ vững ổn định ANCT, giữ gìn TTATXH trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Bộ trưởng Bộ Công an đã có 4 quyết định khen thưởng cho Công an tỉnh Nghệ An với tổng số tiền 85 triệu đồng; Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có thư khen Công an tỉnh Nghệ An về thành tích điều tra, làm rõ vụ nổ máy ATM ở thị xã Cửa Lò; UBND tỉnh có 4 quyết định khen thưởng cho Công an tỉnh.

Tại hội nghị đã có 5 tập thể, 5 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 22 tập thể, 59 cá nhân được Giám đốc công an tỉnh tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Mạnh Cường – Đức Vũ
.
.