Công an tỉnh Long An:

Tổng kết công tác Công an năm 2014, triển khai chương trình công tác 2015

Thứ Ba, 20/01/2015, 19:41
Ngày 20/1/2015, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Đỗ Hữu Lâm – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác Công an năm 2014; triển khai chương trình công tác Công an năm 2015 của Công an tỉnh Long An. Thiếu tướng Phan Chí Thanh – Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác Công an năm 2014, theo đánh giá của Công an tỉnh, tình hình an ninh chính trị (ANCT) và trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, địa phương, sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an tỉnh Long An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh .

Quang cảnh hội nghị.

Cụ thể, năm 2014, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 5,97% (739/786 vụ), một số loại tội phạm giảm cơ bản như giết người 12/26 vụ, cố ý gây thương tích 64/86 vụ... Vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường giảm, vi phạm chủ yếu các cơ sở giết mổ, cơ khí, tái chế dầu nhớt chưa qua xử lý chất thải, thải thẳng ra môi trường.

Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông đường bộ, đường thuỷ giảm cả 3 tiêu chí; Tỷ lệ điều tra, khám phá án, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm cao hơn năm 2013; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chuyển biến tích cực, công tác liên tịch với các ngành, đoàn thể các cấp chặt chẽ, phát huy được hiệu quả; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được quan tâm. Ngoài ra, công tác hậu cần-kỹ thuật đảm bảo, phục vụ kịp thời cho yêu cầu, nhiệm vụ công tác. Năm 2014, tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ sai phạm giảm....

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Hữu Lâm - Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao hoạt động đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của ngành Công an trong năm 2014. Đồng thời, biểu dương và ghi nhận thành tích đạt được của lực lượng Công an, góp phần phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Ông Đỗ Hữu Lâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam – Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc mà Công an tỉnh đã đạt được trong năm 2014. Thứ trưởng Bùi Văn Nam chỉ đạo, trong thời gian tới, Công an tỉnh Long An tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra tình huống bất ngờ, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh. … Đồng chí nhấn mạnh, lực lượng Công an tỉnh cần nỗ lực tăng cường phối hợp với lực lượng Quân đội, Biên phòng giữ vững an ninh biên giới, phòng ngừa, đấu tranh, hạn chế đến mức thấp nhất tình hình buôn lậu, gian lận thương mại v.v... góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An, Thiếu tướng Phan Chí Thanh – Giám đốc Công an tỉnh tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và xin hứa, trong thời gian tới, toàn lực lượng Công an tỉnh tăng cường thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT, chấp hành tuyệt đối chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lĩnh vực bảo vệ ANCT và trật tự ATXH.

Thiếu tướng Phan Chí Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Long An trao cờ thi đua của Bộ Công an cho Công an các đơn vị, địa phương.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Phan Chí Thanh – Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 6 Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ cấp cơ sở năm 2014. Ngoài ra, Công an tỉnh còn tặng Giấy khen cho 9 đơn vị đạt danh hiệu quyết thắng, 23 đơn vị đạt danh hiệu tiên tiến.

Thúy Phượng
.
.